Đại đức Thích Đạo Hiển: Chưa đặt vấn đề thay đổi trụ trì chùa Ba Vàng

Hải Vân Thứ sáu, ngày 29/03/2019 14:57 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt vào sáng nay (29.3), Đại đức Thích Đạo Hiển - Phó Trưởng ban Trị sự, Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, tới thời điểm hiện tại không đặt vấn đề thay đổi chức trụ trì chùa Ba Vàng.
Bình luận 0

Theo Đại đức Thích Đạo Hiển, tại bản kết luận của Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc thuyết giảng và tổ chức lễ thỉnh vong giải oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) không đặt vấn đề thay đổi trụ trì chùa Ba Vàng, mặc dù theo bản kết luận này, Đại đức Thích Trúc Thái Minh bị đề xuất tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

img

Đại đức Thích Trúc Thái Minh cùng tăng đoàn bước vào Đại Hùng Bảo Điện chùa Ba Vàng. Ảnh: Nguyễn Quý

“Công việc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh là hướng dẫn thầy Thích Trúc Thái Minh thực hiện đúng như kết luận với các hình thức kỷ luật của Trung ương Giáo hội đề ra”, Đại đức Thích Đạo Hiển nói.

Việc cách các chức vụ trong Giáo hội của trụ trì chùa Ba Vàng sẽ được thông qua tại Hội nghị của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào tháng 4.

Cũng theo Đại đức Thích Đạo Hiển, việc cách chức Đại đức Thích Trúc Thái Minh sẽ mất nhiều thời gian vì quy trình liên quan đến nhiều tổ chức, địa phương trong Giáo hội. Cụ thể, Đại đức Thích Trúc Thái Minh sẽ bị xem xét cách các chức danh, chức vụ: Uỷ viên dự khuyết Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu; Ủy viên thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh; Phó ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Uông Bí (Quảng Ninh).

Đối với chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sẽ quyết định. Tuy nhiên, việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh có được tiếp tục giữ chức trụ trì chùa Ba Vàng nữa hay không sẽ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh xem xét trong quá trình sám hối của Đại đức Thích Trúc Thái Minh tiến bộ như thế nào.

Sám hối Đại tăng là hình thức kỷ luật nặng trong nội bộ Phật giáo, chỉ sau việc trục xuất tăng ni khỏi Giáo hội. "Khi bị kỷ luật sám hối Đại tăng, mỗi sáng, người sám hối phải quỳ trước nhiều chư tăng trong Giáo hội, lắng nghe những lỗi lầm đã gây ra để ăn năn và gần như không được nói gì", Thượng tọa Thích Đạo Hiển - Phó trưởng Ban Trị sự, Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cho biết. Hình phạt có thể kéo dài 21 ngày, 49 ngày hoặc lâu hơn.

img

Buổi pháp thoại tối 21.3 của Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Ảnh: Nguyễn Quý

Trong quá trình sám hối, Tăng đoàn sẽ căn cứ vào mức độ lỗi để răn đe hoặc cho ở riêng suy ngẫm. Nếu tiếp tục vi phạm nghiêm trọng khi sám hối, người mắc lỗi có thể bị trục xuất khỏi Tăng đoàn.

Bên cạnh đó, người chịu phạt phải đến quỳ trước thầy giáo giới để nghe giảng giáo lý Phật pháp, răn dạy lỗi lầm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem