“Đại gia” Thái Lan nhảy vào cuộc đua chiêu mộ Thanh Nhã

PV Thứ bảy, ngày 08/07/2023 16:10 PM (GMT+7)
Sau các CLB châu Âu, thì mới đây đã có thêm một vài đại gia của bóng đá Thái Lan nhảy vào cuộc đua chiêu mộ Thanh Nhã.
Bình luận 0

Theo thông tin được chúng tôi đăng tải trước đó, Thanh Nhã đã lọt vào tầm ngắm của một loạt CLB tại châu Âu sau màn thể hiện cực ấn tượng trước ĐT nữ Đức. Trong đó 1 CLB tại Pháp thậm chí đã thuê nhà môi giới để đàm phán mua lại hợp đồng của Thanh Nhã với CLB Hà Nội I. Họ sẵn sàng trả cho chân sút 22 tuổi lên tới 5.000 USD/tháng (tương đương 117,07 triệu đồng/tháng).

Được biết CLB này vừa nỗ lực trụ hạng thành công ở Division 1 Feminine (giải VĐQG nữ Pháp) và đang nỗ lực muốn lột xác ở mùa giải mới. Chiểu theo BXH Division 1 Feminine 2022/2023 thì nhiều khả năng đó là Dijon - đội bóng xếp hạng 10. Dijon là đội bóng tầm trung của bóng đá nữ Pháp và mới chỉ được thành lập vào năm 2006.

“Đại gia” Thái Lan nhảy vào cuộc đua chiêu mộ Thanh Nhã - Ảnh 1.

Ngoài các CLB châu Âu, các CLB tại Thái Lan cũng muốn chiêu mộ Thanh Nhã.

Và theo nguồn tin mới nhất chúng tôi nhận được, thì ngoài các CLB châu Âu, đã có thêm CLB tại Thái Lan nhảy vào cuộc đua có được chữ ký của nữ tiền đạo mới 21 tuổi. Các đại gia xứ Chùa Vàng cũng không hề lép vế về tài chính nên sẵn sàng bỏ ra số tiền bằng, thậm chí lớn hơn mà Dijon muốn chi để trả lương cho Thanh Nhã. 

Trong quá khứ, Thanh Nhã từng thổ lộ giấc mơ sang nước ngoài thi đấu: "Chúng tôi đã xem qua những video thi đấu của chị Huỳnh Như tại Bồ Đào Nha và học hỏi được rất nhiều điều. Chúng tôi cũng đã hỏi về quá trình tập luyện cũng như cường độ của chị Như tại CLB để áp dụng sao cho phù hợp với bản thân. Giấc mơ xuất ngoại sang châu Âu thì đó là mục tiêu của mọi cầu thủ chứ không phải riêng tôi".

“Đại gia” Thái Lan nhảy vào cuộc đua chiêu mộ Thanh Nhã - Ảnh 2.

Thanh Nhã sáng cửa tiếp nối đàn chị Huỳnh Như được ra nước ngoài thi đấu.

Hiện tại Huỳnh Như đang là cầu thủ nữ Việt Nam duy nhất xuất ngoại và hưởng mức lương là 1500 USD mỗi tháng tại Lank FC (35 triệu đồng). Nữ cầu thủ quê Trà Vinh gần đây cho biết người đại diện của cô đang đàm phán với CLB Lank để tiếp tục hợp đồng và yêu cầu tăng lương thêm 200 USD. Dự kiến, mức lương của Huỳnh Như sẽ tăng lên thành 1.700 USD (khoảng hơn 40 triệu đồng).

Tuy nhiên trước mắt cả Huỳnh Như và Thanh Nhã chắc chắn sẽ chưa thông báo về tương lai của mình. Thông báo chính thức sẽ được đưa ra khi hai cầu thủ này hoàn thành xong nhiệm vụ ở ĐTQG, trong hành trình lịch sử tại VCK World Cup 2023 tại New Zealand vào tháng 7 này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem