"Đại gia" V.League từ chối thủ môn Việt kiều Slovakia vì đòi lương quá cao

Đông Hưng Thứ ba, ngày 17/01/2023 21:10 PM (GMT+7)
Những cuộc đàm phán giữa Đông Á Thanh Hóa và Patrik Lê Giang đã không đi tới cái kết như ý khi đội bóng xứ Thanh lắc đầu trước đòi hỏi về lương quá cao của thủ thành Việt kiều Slovakia này.
Bình luận 0

Patrick Lê Giang là cái tên không quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, giống như trường hợp của Filip Nguyễn. Bởi trong quá khứ, thủ môn này cùng với người anh của mình là Emil Lê Giang, từng có thời gian ngắn thử việc tại CLB Navibank Sài Gòn và Hà Nội ACB. Tuy nhiên, quãng thời gian thử sức quá ngắn đã không đủ để hai anh em Việt kiều lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển trạch.

"Đại gia" V.League từ chối thủ môn Việt kiều Slovakia vì đòi lương quá cao - Ảnh 1.

Patrik Lê Giang.

Như đã biết, Patrik Lê Giang có bố là người Việt, mẹ người Slovakia. Năm 2009, thủ môn Việt Kiều này từng được triệu tập vào đội U19 Việt Nam thử sức nhưng không để lại được nhiều dấu ấn. Ngoài ra, anh cũng có quãng thời gian thử việc tại một số đội bóng ở V.League nhưng không tìm chỗ đứng và đành quay lại châu Âu thi đấu.

Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình, Patrik Lê Giang từng là thành viên của đội U19 và U21 Slovakia và khoác áo CLB Bohemians Praha 1905 thi đấu ở giải VĐQG CH Czech trong 3 mùa. Hiện tại, Patrik Lê Giang thuộc biên chế FK Pohronie và thi đấu ở giải Hạng Nhất Slovakia. Tuy vậy, thủ thành 30 tuổi và cao 1m85 này chỉ còn 6 tháng hợp đồng, hai bên không có ý định gia hạn tiếp, nên anh quyết định tìm kiếm bến đỗ mới.

Theo nguồn tin từ Dân Việt, cách đây ít ngày, người đại diện của Patrik Lê Giang đã tới Thanh Hóa để đàm phán hợp đồng với Ban lãnh đạo CLB Đông Á Thanh Hóa. Tuy nhiên, các cuộc thương thảo không đi tới kết quả như ý khi đội chủ sân Thanh Hóa lắc đầu trước đòi hỏi về mức lương quá cao của Patrik Lê Giang...

Trước đó, CLB Đông Á Thanh Hóa đã thông báo chia tay thủ môn Trần Bửu Ngọc. 3 thủ môn nội còn lại trong đội hình của họ gồm Lương Bá Sơn, Nguyễn Thanh Điệp và Trịnh Xuân Hoàng thì chỉ có Trịnh Xuân Hoàng từng được triệu tập lên U23 Việt Nam, nhưng cũng không thực sự tạo ra sự an tâm trong khung gỗ, nhất là khi mùa tới, đội bóng xứ Thanh đặt mục tiêu tốp 3 V.League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem