Đại học HUTECH gửi thông báo trúng tuyển thiếu rõ ràng, thí sinh liệu có lãnh đủ?

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 22/07/2022 16:22 PM (GMT+7)
Trường ĐH Công nghệ TP.HCM là đơn vị gửi giấy báo trúng tuyển có điều kiện gần như sớm nhất trong tất cả các trường đại học, tuy nhiên lại thiếu rõ ràng. Nhiều thí sinh đinh ninh đã trúng tuyển, chỉ cần đậu tốt nghiệp THPT là chính thức trở thành tân sinh viên.
Bình luận 0

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các trường đại học trên cả nước đều đã công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm. Đây là một trong những quy chế được Bộ GDĐT cho phép. Tuy nhiên, Bộ nhấn mạnh, việc các thí sinh đã dự tuyển vào cơ sở đào tạo theo kế hoạch xét tuyển sớm vẫn phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống như kế hoạch chung của Bộ GDĐT.

HUTECH gửi thông báo trúng tuyển có điều kiện nhưng không rõ ràng

Từ khoảng 1 tháng trước, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã gửi thông báo trúng tuyển có điều kiện cho thí sinh. Thời điểm này, trên trang web của trường chưa công bố đề án tuyển sinh bản đầy đủ theo quy định của Bộ GDĐT cũng như chưa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bất kỳ phương thức nào.

Theo quy định về tuyển sinh, đề án tuyển sinh hoặc đường link đến đề án phải được công khai tại trang chủ trên trang thông tin điện tử của trường, đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh tìm hiểu. Trong Đề án tuyển sinh, Bộ GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục phải cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản về trường, ngành đào tạo; điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của trường (cơ sở vật chất, giảng viên, hợp tác với doanh nghiệp, việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp...); các thông tin về tuyển sinh của cơ sở đào tạo (kết quả tuyển sinh của 3 năm liền trước năm tuyển sinh để tham khảo, các thông tin cụ thể của năm tuyển sinh), học phí…

Đại học HUTECH gửi thông báo trúng tuyển thiếu rõ ràng, thí sinh liệu có lãnh đủ? - Ảnh 1.

Giấy báo trúng tuyển có điều kiện của ĐH HUTECH. Ảnh: TSCC

Tuy nhiên, thông báo trúng tuyển có điều kiện của HUTECH chỉ thể hiện nội dung: "Thí sinh đã trúng tuyển có điều kiện vào ngành…; Học phí học kỳ I năm học 2022-2023 và các khoản thu khi nhập học…; Để trúng tuyển và nhập học chính thức, thí sinh cần bổ sung trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (hoặc Bằng tốt nghiệp THPT) về địa chỉ….".

Có thể thấy, thông tin quan trọng nhất mà các thí sinh cần nắm để tránh tuột cơ hội vào đại học, cao đẳng năm nay là phải đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ GDĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là quy định bắt buộc của Bộ GDĐT, bởi thông qua quá trình lọc ảo chung tất cả các phương thức, mỗi thí sinh sẽ trúng tuyển ở một nguyện vọng cao nhất nếu đáp ứng điều kiện của cơ sở đào tạo. Không thực hiện bước này, thí sinh không đăng ký nguyện vọng, không được lọc ảo để xác định trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất, đồng nghĩa với việc thí sinh không thể trở thành sinh viên của bất cứ trường nào.

Đại học HUTECH gửi thông báo trúng tuyển thiếu rõ ràng, thí sinh liệu có lãnh đủ? - Ảnh 3.

Hình ảnh PV chụp ngày 15/6, ĐH HUTECH chưa có đề án tuyển sinh mà chỉ công bố 4 phương án xét tuyển, cách thức xét tuyển chứ không có các thông tin cần phải có trong đề án. Ảnh chụp màn hình

Với sự thiếu rõ ràng này, nhiều thí sinh nhận được giấy báo trúng tuyển có điều kiện của HUTECH đã lầm tưởng rằng mình đã "chắc suất" vào trường này, chỉ cần đậu tốt nghiệp THPT. Chưa kể, khi gọi điện để xin tư vấn tại HUTECH, nhân viên tư vấn cũng nhiều lần khẳng định, thí sinh "chỉ cần đậu tốt nghiệp THPT, không cần phải xét thêm bất kỳ hình thức nào khác". Điều này càng khiến thí sinh tự tin đã đậu đại học, không cần quá cố gắng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vì chỉ cần đủ điểm đậu là được. Điều này cũng rất dễ khiến nhiều thí sinh "lãnh đủ", mất cả chì lẫn chài khi không đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ GDĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia để lọc ảo.

Thí sinh K.O (Đồng Nai) cho biết, em nhận thông tin trúng tuyển đủ điều kiện vào HUTECH đúng ngành yêu thích nên đã thông báo với gia đình, chuẩn bị tiền nhập học.

"Theo thông báo của trường, nếu nhập học sớm sẽ được ưu đãi lên đến 5 triệu tiền học phí, đồng thời, tư vấn qua điện thoại em được hướng dẫn chỉ cần bổ sung bằng tốt nghiệp THPT là sẽ trở thành tân sinh viên... nên đã cùng bố mẹ cân nhắc, chốt đóng tiền luôn. Hiện tại, em đang chờ trường thông báo trúng tuyển chính thức", K.O nói.

Nói về vấn đề đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin chung của Bộ GDĐT, K.O cho biết, ban đầu em không nhớ việc phải thực hiện bước này vì cứ đinh ninh là thi đậu đại học, chỉ cần tốt nghiệp THPT nữa là đủ. "Sau khi chia sẻ với bạn bè, thầy cô, được nhắc nhở thì em mới nhớ ra. Suýt chút nữa là bỏ sót công đoạn quan trọng", K.O nói.

Thí sinh T.K (Nam Định) thì cho biết, vì được trường THPT nơi em học hướng dẫn rất kỹ các quy định tuyển sinh nên không quên bước đăng ký nguyện vọng. Tuy nhiên, có nhiều bạn học của K không nhớ việc này khi nhận được thông báo trúng tuyển có điều kiện của HUTECH. Theo đánh giá của K, việc thiếu thông tin này không ảnh hưởng tới những thí sinh nắm vững quy chế tuyển sinh, nhưng có thể sẽ có những trường hợp chủ quan nên không thực hiện bước đăng ký nguyện vọng. 

"Nếu thông báo trúng tuyển có điều kiện của HUTECH đưa đầy đủ thông tin để thí sinh thực hiện thì sẽ tốt hơn, tránh được sơ sót không đáng có của thí sinh", nam sinh K chia sẻ.

HUTECH sử dụng "chiêu" khuyến mãi để giữ chỗ

Tại thông cáo về "Quy chế tuyển sinh 2022 - các điểm mới" được Bộ GDĐT phát đi ngày 23/6/2022, Bộ có nêu rõ về quy định nhập học và phí giữ chỗ. Trong đó, "thí sinh không phải xác nhận nhập học trước đối với các phương thức khác, việc xác nhận nhập học trước có thể làm mất đi cơ hội được nhập học vào các trường và ngành mà thí sinh mong muốn, hoặc thí sinh phải nộp một khoản phí - phí giữ chỗ"..

Tại văn bản số 2598/BGDĐT-GDĐH về hướng dẫn tuyển sinh ĐH, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, Bộ GDĐT nhấn mạnh, các cơ sở giáo dục đào tạo "không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh việc cam kết, xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả việc nộp kinh phí giữ chỗ, thu giữ các hồ sơ.

Đại học HUTECH gửi thông báo trúng tuyển thiếu rõ ràng, thí sinh liệu có lãnh đủ? - Ảnh 4.

Rất nhiều thí sinh đã nộp học phí sớm để nhận ưu đãi 5 triệu đồng. Trên thông tin này cũng không thể hiện việc thí sinh phải thực hiện bước phải đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ GDĐT. Ảnh: TSCC

Tuy nhiên, trong thông báo trúng tuyển có điều kiện mà HUTECH gửi cho thí sinh, thông tin khuyến mãi "khủng" về học phí được in đậm: Ưu đãi học phí 5 triệu đồng đặc biệt dành cho 2.000 tân sinh viên nhập học sớm nhất. Bên cạnh đó, trường cũng nêu rõ thông tin chuyển khoản kèm dòng chữ "vui lòng giao dịch với 1 trong hai tài khoản sau": Chủ tài khoản: ĐH Công nghệ TP.HCM; Số tài khoản ngân hàng BIDV và số tài khoản ngân hàng Agribank. HUTECH cũng không quên soạn sẵn nội dung chuyển khoản giúp thí sinh.

Thí sinh D.N (Gia Lai) cho biết, khi điện thoại xin tư vấn để nhập học vào HUTECH, tư vấn viên của trường cho biết, thí sinh có thể đóng tiền nhập học ngay và luôn (từ giữa tháng 6) để nhập học. Sau khi thi tốt nghiệp THPT thì bổ sung bằng để nhận giấy báo nhập học chính thức.

Tư vấn viên cũng không quên "gợi ý", đóng tiền càng sớm càng có lợi, bởi sẽ được ưu đãi 5 triệu đồng. Nếu để sau này mới đóng tiền, có thể ưu đãi này đã kết thúc. Ngoài ra, nếu thí sinh không đậu tốt nghiệp, nhà trường sẽ hoàn trả 100% học phí đã đóng. Tất cả các trường hợp khác nếu thí sinh không nhập học ở HUTECH, nhà trường sẽ trả lại học phí này nhưng không đảm bảo đủ 100%. Chênh lệch bao nhiêu thì chưa rõ, vì tùy thuộc vào phòng Tài chính của trường.

Đại học HUTECH gửi thông báo trúng tuyển thiếu rõ ràng, thí sinh liệu có lãnh đủ? - Ảnh 5.

Trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH tại Khu Công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trao đổi với Dân Việt, đại diện truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cho biết, nhà trường thực hiện đúng theo quy định của Bộ GDĐT trong việc tuyển sinh. Thông báo trúng tuyển có điều kiện (thí sinh đủ điều kiện về điểm để xét trúng tuyển). Còn theo quy định, thí sinh vẫn phải gửi giấy chứng nhận hoặc bằng tốt nghiệp mới đủ điều kiện trúng tuyển vào trường.

"Đây không phải thông báo trúng tuyển hay giấy báo nhập học. Theo quy định, các trường có thể xét tuyển sớm, có thể gửi thông báo về điều kiện trúng tuyển trừ điều kiện tốt nghiệp THPT cho thí sinh, do đó trường làm đúng theo quy định của Bộ. Đối với thông tin số tài khoản, học phí… chỉ để thí sinh tham khảo", vị đại diện cho biết.

 Để rõ hơn thông tin, chúng tôi đã liên hệ với cơ quan phụ trách chuyên môn của Bộ GDĐT. Tuy nhiên, lãnh đạo đơn vị này (yêu cầu giấu tên) đề nghị chuyển thông tin sang Trung tâm Truyền thông của Bộ GDĐT.

Từ đó, phóng viên Dân Việt đã chuyển các câu hỏi xin ý kiến Trung tâm Truyền thông của Bộ GDĐT: HUTECH gửi thông báo trúng tuyển có điều kiện cho thí sinh dù chưa công bố đề án tuyển sinh, điểm chuẩn thì có vi phạm quy chế? Thông báo gửi thí sinh không rõ ràng, không đưa ra yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin chung của Bộ GDĐT liệu có hợp lý khi mà nhiều thí sinh tưởng rằng đã chắc suất vào Trường ĐH Công nghệ TP.HCM mà không qua bước nào nữa? Việc dùng ưu đãi, "gợi ý" thí sinh nộp học phí nhập học sớm ngay từ khi chưa thi tốt nghiệp THPT đúng sai như thế nào?

Sau 10 ngày, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Bộ GDĐT - ông Nguyễn Sơn Minh phản hồi, Vụ Giáo dục Đại học nhận thông tin và xác minh thì thấy Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã gỡ thông báo tuyển sinh. Vụ sẽ tiếp tục kiểm tra các hoạt động liên quan đến các thông tin như phóng viên phản ánh. Nếu có diễn biến mới, Trung tâm Truyền thông của Bộ sẽ cung cấp ngay cho phóng viên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem