Đại học Y Dược Huế đạt nhiều giải thưởng giá trị về nghiên cứu khoa học

Trần Hòe Thứ tư, ngày 15/11/2017 22:44 PM (GMT+7)
Trường Đại học Y Dược Huế đạt nhiều giải thưởng giá trị về nghiên cứu khoa học trong năm 2017, trong đó có Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2017.
Bình luận 0

Ngày 15.11, Trường Đại học Y Dược Huế (Đại học Huế) cho biết, Trường vừa đạt Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2017 cho cụm đề tài “Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ nhằm nâng cao chất lượng dân số”. Đề tài này do GS.TS Cao Ngọc Thành- Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế làm chủ nhiệm.

Đây là giải thưởng được trao cho tác giả hoặc tập thể tác giả công trình, cụm công trình nghiên cứu xuất sắc về y dược đã được ứng dụng vào thực tiễn, đạt hiệu quả cao trong khám chữa bệnh và có ý nghĩa kinh tế- xã hội lớn.

img

GS.TS Cao Ngọc Thành- Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí ngày 15.11. Ảnh: Tiến Thành. 

Cụm công trình nghiên cứu sức khỏe sinh sản phụ nữ gồm các công trình: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong sàng lọc bệnh lý tiền sản giật- sản giật và xây dựng phác đồ điều trị dự phòng”, “Nghiên cứu tình hình nhiễm Human Papillomavirus (HPV) sinh dục và tổn thương cổ tử cung của phụ nữ tỉnh Thừa Thiên- Huế và đề xuất giải pháp phòng chống” đã đạt Giải thưởng Cố đô về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2017 do UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế trao tặng.

Các đề tài tham dự Giải thưởng sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên- Huế lần thứ VIII năm 2017 của Trường đạt nhiều thành tích cao. Đó là giải Nhất thuộc về đề tài “Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu y học thông qua hợp tác quốc tế: Mô hình thành công của Trường Đại học Y Dược Huế” do GS.TS Cao Ngọc Thành và GS. Pietro Cappuccinelli đồng chủ nhiệm đề tài; ngoài ra Trường còn đạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Thị Hoài- Trưởng khoa Dược của Trường Đại học Y Dược Huế là một trong những nhà khoa học nữ của Việt Nam đạt giải thưởng L’Oreal- vì sự phát triển của phụ nữ trong khoa học năm 2017 có quá trình nghiên cứu khoa học, đóng góp lâu dài vào sự phát triển của khoa học Việt Nam.

Trường Đại học Y Dược Huế hiện có 23 chuyên ngành đào tạo đại học hệ chính quy và liên thông, quy mô đào tạo năm học 2016-2017 là 10.070 sinh viên đại học. Hiện trường có đội ngũ giảng viên trình độ sau đại học chất lượng cao với 8 giáo sư, 51 phó giáo sư, 55 tiến sĩ. 198 thạc sĩ, 7 bác sĩ chuyên khoa II, 4 bác sĩ chuyên khoa I… Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế là một bệnh viện công lập hạng I với quy mô 700 giường và được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem