Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh: Hỗ trợ người dân nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 07/09/2023 16:23 PM (GMT+7)
Chiều 7/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028) đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất. Theo đó, Đại hội đã thảo luận, biểu quyết, thông qua nhiều nội dung quan trọng.
Bình luận 0

Dự phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028) có ông Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách phía Nam, Phó ban chỉ đạo cụm thi đua số 5; ông Nguyễn Tiến Cường, uyền Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng 227 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 130.000 cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh Trà Vinh.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX:  Hỗ trợ người dân theo hướng tích hợp đa giá trị - Ảnh 1.

Chiều 7/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028) đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất. Ảnh: Huỳnh Xây

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX:  Hỗ trợ người dân theo hướng tích hợp đa giá trị - Ảnh 2.

Dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX, có 227 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 130.000 cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh. Ảnh: Huỳnh Xây

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 7 đồng chí, ban thư ký 3 đồng chí, ban thẩm tra tư cách đại biểu 3 đồng chí, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua quy chế đại hội, chương trình đại hội phiên chính thức, quán triệt một số nội dung cần thiết trong đại hội trọng thể diễn ra vào ngày mai 8/9.

Nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2018 – 2023

Phát biểu tại phiên làm việc thứ nhất về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua 2018-2023, bà Lê Bích Chi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh cho biết, một trong những kết quả nổi bật của Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh trong 5 năm qua trong việc hỗ trợ nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX:  Hỗ trợ người dân theo hướng tích hợp đa giá trị - Ảnh 3.

Bà Lê Bích Chi - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh thông tin về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua 2018-2023. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo đó, đã có trên 215.300 lượt hộ dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong số này, có rất nhiều hộ dân thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Kết quả này cũng giúp Hội Nông dân tỉnh đạt trên 100% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ qua đã đề ra.

Theo Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh, việc hỗ trợ nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội đã thúc đẩy hình thành các hình thức hợp tác tự nguyện của nông dân, góp phần tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, phát triển theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ.

Cụ thể là vùng lúa chất lượng cao, vùng rau an toàn, vùng cây ăn trái với du lịch sinh thái; vùng sản xuất nông nghiệp đô thị, ven đô thị, vùng chăn nuôi liên kết đảm bảo an toàn sinh học...

Ngoài ra, việc làm trên còn thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, từng bước khai thác có hiệu quả lao động, đất đai, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Theo bà Chi, trong 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh còn phối hợp tốt với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ, cung ứng giống, vật tư nông nghiệp có chất lượng tốt cho nông dân thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã, chi, tổ hội nghề nghiệp gắn với chuyển giao kỹ thuật, bảo quản chế biến, tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện cho nông dân có điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX:  Hỗ trợ người dân theo hướng tích hợp đa giá trị - Ảnh 4.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh đã quán triệt một số nội dung cần thiết trong đại hội chính thức diễn ra vào ngày mai 8/9. Ảnh: Huỳnh Xây

Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh xây dựng thành công mô hình nông nghiệp công nghệ cao (trồng dưa lưới, trồng màu trong nhà màng, nhà lưới) quy mô 1ha với 11 hộ tham gia, thu nhập bình quân trên 150 triệu đồng/năm/công đối với nhà màng và 80 triệu/đồng/năm đối với nhà lưới.

Từ mô hình trên, đã nhân rộng được 4ha nhà màng và nhà lưới ở những địa phương trong tỉnh và 740 mô hình ứng dụng công nghệ cao khác, với sự tham gia của 10.526 hộ hội viên (tổng diện tích áp dụng là 1.026 ha).

Để người dân các địa phương sản xuất hiệu quả, các cấp hội đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, cuộc hội thảo đầu bờ, cho nông dân.

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh còn hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm thông qua việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, trưng bày sản phẩm và tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử.

Hiện Trà Vinh có 184 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, những sản phẩm OCOP đã vào các siêu thị và trên các sàn thương mại điện tử, từ đó tạo được niềm tin người tiêu dùng bằng những sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Các cấp hội đã xây dựng 111 dự án khởi nghiệp với 651 hộ đăng ký tham gia, với số tiền đầu tư trên 25,5 tỷ đồng từ nguồn vốn "Nông dân khởi nghiệp" của Ngân hàng Chính sách xã hội. Các dự án khởi nghiệp tập trung vào mô hình sản xuất như nuôi vọp thương phẩm, nuôi dê sinh sản, trồng màu, lúa hữu cơ - tôm,... Do kết quả bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao nên Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương đề xuất thêm dự án để đầu tư.

Về Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Trà Vinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh cho biết, trong nhiệm kỳ đã tăng trưởng trên 19,6 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng 26,24%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết, nâng tổng nguồn vốn quỹ toàn tỉnh đạt 44,132 tỷ đồng.

Ngoài nguồn quỹ trên, các cấp hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng dư nợ 1.089 tỷ đồng , 37.691 hộ vay.

Chưa dừng lại ở đó, Hội Nông dân tỉnh còn phối hợp với chi nhánh Ngân hàng NNPTNT thành lập 158 tổ vay vốn, với tổng dư nợ 771,28 tỷ đồng. Qua đó đã giúp cho hội viên nông dân có vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, khắc phục vay nặng lãi, tín dụng đen, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Hỗ trợ người dân nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh đề ra mục tiêu chung là đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong các phong trào nông dân, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX:  Hỗ trợ người dân theo hướng tích hợp đa giá trị - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh phát biểu tại phiên làm việc thứ nhất của Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Ảnh: Huỳnh Xây

Tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng các chương trình, dự án theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống thu nhập cho hội viên nông dân.

Bà Chi nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, sẽ nâng cao số lượng và chất lượng hội viên theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, Nghị quyết số 13 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về "nâng cao năng lực hoạt động của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tỉnh Trà Vinh đến năm 2045". Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, đạo đức, có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hội Nông dân tỉnh xác định, tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.

Liên kết với các ngành, nhà phân phối, doanh nghiệp cung ứng vật tư, máy móc, hàng hóa theo phương thức trả chậm để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất. Chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ số, sàn giao dịch thương mại cho Hội viên nông dân.

Chủ động xây dựng các đề án, dự án nhằm khai thác các nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ nông dân và tăng thêm hiệu quả cho hoạt động Hội.

Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh sẽ nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới trong việc thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022, quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh "về ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh".

Để từ đó, đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của Trà Vinh, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững.

Bà Lê Bích Chi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể phấn đấu "xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025" theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy Trà Vinh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem