Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết ngừng bắn nhân đạo ở Gaza, Mỹ và Israel nói không

V.N (Theo Al Jazeera) Thứ bảy, ngày 28/10/2023 10:20 AM (GMT+7)
Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu áp đảo ủng hộ nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas của Palestine.
Bình luận 0

Cơ quan gồm 193 thành viên đã thông qua nghị quyết do một nhóm gồm 22 quốc gia Ả Rập soạn thảo, với tỷ lệ từ 120 quốc gia ủng hộ ngừng bắn nhân đạo, 14 quốc gia không đồng ý, 45 quốc gia bỏ phiếu trắng. Hoa Kỳ và Israel đã bỏ phiếu không.

Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết ngừng bắn nhân đạo ở Gaza, Mỹ và Israel nói không - Ảnh 1.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi nói rằng bỏ phiếu chống lại nghị quyết “có nghĩa là chấp thuận cuộc chiến vô nghĩa này, sự giết chóc vô nghĩa này”. 

Israel tố cáo cuộc bỏ phiếu là "đáng xấu hổ".

Nghị quyết này không mang tính ràng buộc nhưng đóng vai trò như một thước đo quan điểm toàn cầu khi giao tranh giữa Israel và Hamas đã gần kết thúc tuần thứ ba, sau cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel khiến hơn 1.400 người thiệt mạng.

Đại hội đồng LHQ  được triệu tập khi Israel tăng cường bắn phá vào Gaza, nơi dịch vụ điện thoại và internet đã bị cắt và Israel đã tham gia vào các cuộc giao tranh hạn chế trên mặt đất trước một cuộc xâm lược dự kiến.

Đại hội đồng đã bỏ phiếu sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không hành động trong hơn hai tuần, trong đó Mỹ và Nga sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn các đề xuất được bên kia ủng hộ.

Nghị quyết được thông qua kêu gọi một “thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, lâu dài và bền vững dẫn đến chấm dứt các hành động thù địch” và “kiên quyết bác bỏ mọi nỗ lực cưỡng bức di dời dân thường Palestine”.

Nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh leo thang chiến sự trên diện rộng và yêu cầu tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza, nơi chỉ một số ít xe tải chở hàng viện trợ được phép vào trong tuần qua.

Một sửa đổi do Canada đưa ra đối với nghị quyết có thể bổ sung thêm sự lên án vụ tấn công của Hamas đã không nhận được đa số 2/3 cần thiết.

Nghị quyết kêu gọi thả ngay lập tức tất cả thường dân bị bắt làm con tin và lên án “tất cả các hành động khủng bố và tấn công bừa bãi” bao gồm cả những hành động nhằm vào thường dân Israel, nhưng không nêu tên cụ thể của Hamas.

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Gilad Erdan nói rằng "lệnh ngừng bắn có nghĩa là cho Hamas thời gian để tự trang bị vũ khí" và cuộc bỏ phiếu không nhằm mục đích mang lại hòa bình mà để "trói tay Israel".

Phát biểu hôm thứ Năm, ông Erdan nói, “Nơi duy nhất mà nghị quyết này thuộc về là trong thùng rác lịch sử”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem