Đại hội Hội ND tỉnh Phú Yên: “Bàn kế” giúp nông dân làm giàu

Hùng Phiên Thứ năm, ngày 23/08/2018 06:05 AM (GMT+7)
Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, ngày 22.8, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Phú Yên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã diễn ra tại TP.Tuy Hòa. Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào ND nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Bình luận 0

Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư NDVN) Đinh Khắc Đính và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội còn có 250 đại biểu đại diện cho hàng chục ngàn cán bộ, hội viên, ND trong toàn tỉnh.

Thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp

img

img

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Phú Yên với Đoàn đại biểu Hội Nông dân huyện Tuy An, Phú Yên.

Đại hội đã tiến hành bầu 33 đồng chí tham gia BCH Hội ND tỉnh Phú Yên khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tại hội nghị lần thứ nhất BCH Hội ND tỉnh Phú Yên, khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, ông Lê Đủ được tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh. Các ông Phan Đại Thắng, Võ Văn Liên và Huỳnh Văn Dũng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Phú Yên.

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, ông Phan Đại Thắng- Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Phú Yên cho biết, tỉnh có trên 70% dân số là nông dân. Nhiệm kỳ qua, Hội ND các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò, chức năng tập hợp, vận động ND thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực đưa khoa học vào sản xuất, đóng góp lớn vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thông qua các hoạt động của Hội và phong trào ND đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng sản xuất nông - lâm - thủy sản của Phú Yên bình quân hàng năm đạt 4,8%. Năm 2017, giá trị sản phẩm thu được bình quân trên 1ha đất trồng trọt đạt khoảng 69,5 triệu đồng/ha; sản lượng lương thực có hạt đạt 40 vạn tấn/năm; năng suất bình quân một số cây trồng chủ lực đều tăng đáng kể, đảm bảo cung ứng nguyên liệu cho nhà máy chế biến trong khu vực.

Chăn nuôi tại Phú Yên tiếp tục tăng đà trưởng ổn định với đàn bò trên 198.990 con, đàn heo hơn 101.700 con, đàn gia cầm các loại trên 3,6 triệu con. Năm 2017, sản lượng khai thác hải sản đạt 59.356 tấn, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 11.059 tấn; giá trị sản phẩm thu được bình quân trong nuôi trồng thủy sản đạt 842 triệu đồng/ha; đóng mới 19 tàu cá trên 400 CV (4 vỏ gỗ, 8 vỏ thép, 7 vỏ composite), nâng cấp 5 tàu theo Nghị định 67/CP.

Ông Phan Đại Thắng đánh giá, kinh tế nông thôn tại Phú Yên đang phát triển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề. Toàn tỉnh hiện có 10 tổ hợp tác, 80 hợp tác xã  và 1 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp; 184 trang trại hoạt động theo mô hình nông - lâm nghiệp và thủy sản; 17/29 làng nghề được công nhận; xây dựng 5 chuỗi liên kết sản xuất khai thác và chế biến hải sản. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến đã góp phần chuyển đổi mạnh cơ cấu kinh tế, ngành nghề, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.

Nâng chất lượng đời sống nông dân

Theo ông Lê Đủ - Chủ tịch Hội ND tỉnh Phú Yên, những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nông dân trong tỉnh được đảm bảo và cải thiện đáng kể; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng; hộ nghèo giảm bình quân  hơn 2%/năm. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của hộ nông thôn ở Phú Yên đạt 26,2 triệu đồng. Điều kiện sinh hoạt, đi lại, học hành, chăm sóc sức khỏe ngày càng được tốt hơn. Việc tiếp cận thông tin về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật trong nước và thế giới được thuận lợi hơn. Trình độ dân trí được nâng lên; dân chủ được mở rộng, quyền làm chủ của nông dân được phát huy.

img

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên dự đại hội. Ảnh: Hùng Phiên

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội ND của tỉnh đã và đang phát huy tốt trách nhiệm của mình trong việc góp phần nâng cao đời sống tinh thần người dân nông thôn. Việc đổi mới hình thức sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt Câu lạc bộ ND,… đã thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã phối hợp tổ chức hơn 13.560 buổi tuyên truyền - sinh hoạt văn hóa văn nghệ thu hút hơn 803.000 lượt người tham gia. Đến năm 2018, Phú Yên có 100% cơ sở Hội ND được cung cấp Báo Nông Thôn Ngày Nay; 100% chi hội có Bản tin Nông dân...

Đáng mừng là vừa qua, Tỉnh ủy Phú Yên đã phê duyệt “Đề án Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2017 - 2025”. Theo đó, mỗi năm Quỹ HTND cấp tỉnh được cấp 3 tỷ đồng, cấp huyện từ 500 triệu - 1 tỷ đồng, cấp xã từ 10 - 100 triệu đồng. Hằng năm, ngân sách tỉnh cấp cho Hội từ 200 triệu - 300 triệu để tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn. Đây là một tiền đề để các cấp Hội ND của tỉnh phát huy hơn nữa năng lực hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên cho rằng, các cấp Hội ND trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, đa dạng hoá các hình thức tập hợp nông dân. Từ đó, nâng dần kiến thức của nông dân về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng trong thời đại 4.0; thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, cung cấp thông tin về thị trường, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, vận động và hỗ trợ nông dân phát triển các hình thức tổ chức sản xuất mới.

Hội phải là cầu nối gắn kết giữa các công ty, doanh nghiệp, viện trường để kịp thời chuyển giao khoa học kỹ thuật mới đến nông dân và đầu ra sản phẩm nông sản. Hội ND phải nghĩ kế để giúp bà con làm giàu bền vững. Phải lấy hiệu quả sản xuất, giá trị sản phẩm và thu nhập của nông dân làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của Hội ND các cấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem