Đại hội Hội ND tỉnh Thái Nguyên: Xây dựng Hội vững mạnh

Nguyễn Quỳnh Thứ năm, ngày 20/09/2018 18:35 PM (GMT+7)
Ngày 20.9 tại TP.Thái Nguyên đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Lương Quốc Đoàn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Bùi Xuân Hòa dự và chỉ đạo đại hội.
Bình luận 0

Thực hiện tốt liên kết “4 nhà”

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuân - Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Nguyên, trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các cấp Hội đã tích cực, chủ động sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, ND thực hiện đạt kết quả cao các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VII đã đề ra.

img

Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn (thứ 2 bên phải) thăm gian trưng bày nông sản của nông dân bên lề đại hội. Ảnh: N.Q

Cụ thể, phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thu hút đông đảo sự tham gia của hội viên, ND. Các cuộc hội thảo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật đầu bờ được tổ chức giúp ND thay đổi tư duy làm ăn, có kiến thức trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Nhờ đó đã hình thành những vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh như: Chăn nuôi gà thả đồi, sản xuất chè, rau an toàn VietGAP, gạo bao thai, nấm dược liệu, trồng cây ăn quả…

Phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong những năm qua đã thúc đẩy việc thành lập các loại hình trang trại, gia trại hiệu quả kinh tế cao, hình thành các hình thức hợp tác tự nguyện của ND, góp phần đổi mới hợp tác xã nông nghiệp, tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, thực hiện tốt liên kết “4 nhà”. Đến nay, các cấp Hội đã hướng dẫn thành lập mới được 75 mô hình kinh tế tập thể; 75 hợp tác xã, 105 tổ hợp tác.

Tính đến hết năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có 68 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và có 2 đơn vị cấp huyện được công nhận là đơn vị hoàn nhiệm vụ xây dựng NTM là TP.Thái Nguyên và TP.Sông Công…

Phát huy tiềm năng sẵn có

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, BCH Hội ND tỉnh Thái Nguyên đưa ra phương hướng: Nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội, tập hợp, đoàn kết đông đảo hội viên ND, xây dựng Hội ND vững mạnh về mọi mặt, là trung tâm và nòng cốt trong phong trào ND, góp phần vào công cuộc xây dựng NTM, xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đại hội đã tiến hành bầu 37 đồng chí tham gia BCH Hội ND tỉnh Thái Nguyên khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại hội nghị lần thứ nhất BCH Hội ND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018 - 2023, ông Nguyễn Ngọc Tuân được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, Hội đặt mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển 15.000 hội viên mới trở lên; tổ chức được hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ cho ND có hiệu quả; 60% hộ ND đăng ký danh hiệu SXKDG các cấp; mỗi Hội ND cấp huyện xây dựng được ít nhất 1 mô hình liên kết sản xuất trong nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; mỗi cơ sở Hội xây dựng mới ít nhất 1 mô hình về bảo vệ môi trường nông thôn, chống biến đổi khí hậu.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn khẳng định, Thái Nguyên là tỉnh có thế mạnh về phát triển công nghiệp, có nguồn nhân lực chất lượng cao và các cảnh quan du lịch nổi tiếng hứa hẹn tiềm năng phát triển ngành nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao... Trong những năm qua, hoạt động của tổ chức Hội và phong trào ND toàn tỉnh đạt được những kết quả to lớn, góp phần tích cực vào kết quả công tác Hội và phong trào ND.

“Nhiệm kỳ tới, các cấp Hội ND Thái Nguyên cần tiếp tục phát huy tiền năng, thế mạnh sẵn có. Tuy nhiên, cần đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong đó đề cao tư duy vì ND và dựa vào ND, thật sự tôn trọng và phát huy vai trò chủ thể của hội viên ND”- ông Lương Quốc Đoàn yêu cầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem