Đại hội Hội ND Trà Vinh: Xây dựng Hội ND các cấp vững mạnh

Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 27/08/2018 06:10 AM (GMT+7)
Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội VII, nhiệm kỳ 2013-2018, Ban Chấp hành Hội Nông dân (ND) tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trọng điểm mà nghị quyết đề ra. Những kết quả này sẽ được làm rõ tại Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Trà Vinh lần VIII (nhiệm kỳ 2018-2023) diễn ra trong 2 ngày 29 và 30.8.
Bình luận 0

Tập hợp nông dân vào tổ chức Hội

Bà Tô Thị Thu Hồng - Chủ tịch Hội ND tỉnh Trà Vinh, cho biết: Nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tích cực, chủ động, sáng tạo, triển khai và tổ chức thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào ND. Các cấp Hội đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu do Nghị quyết đại hội VII đề ra về công tác tuyên truyền, vận động ND xây dựng tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ ND; phát triển hội viên mới; đào tạo bồi dưỡng cán bộ…

img

Bà Tô Thị Thu Hồng thừa ủy quyền của T.Ư Hội Nông dân VIệt Nam tặng cờ đơn vị Hội ND huyện Châu Thành đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2013-2018

Theo bà Tô Thị Thu Hồng, công tác lãnh chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ vừa qua có nhiều đổi mới. Cụ thể, hàng năm phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, số hộ đạt danh hiệu chiếm 80% trở lên so với hộ nông nghiệp; thu nhập trung bình các hộ ND sản xuất kinh doanh giỏi tăng từ  385 triệu đồng lên 526 triệu đồng/năm.

 Phong trào ND tham gia xây dựng nông thôn mới ngày càng nhận được sự hưởng ứng, tham gia của hội viên, ND. Đến nay hội viên, ND trong tỉnh đã đóng góp tiền của hơn 101,804 tỷ đồng và 395.942 ngày công để xây dựng mới và sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng và thực hiện 418 công trình mang tên Hội, góp phần xây dựng đạt chuẩn 30 xã nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

img

Từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội ND tỉnh Trà Vinh đã giúp hội viên ngày càng ổn định cuộc sống. Ảnh:  Hồng Cẩm

Với những thành tích đạt được trong công tác Hội và phong trào ND, nhiệm kỳ 2013-2018, Hội ND tỉnh Trà Vinh có 119 tập thể, cá nhân là các đơn vị, cán bộ, hội viên, nông dân được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội NDVN, UBND tỉnh, các ngành tặng 362 Bằng khen; 1.353 giấy khen và 310 kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”.

Các cấp Hội ND tỉnh Trà Vinh đã chủ động xây dựng, tranh thủ nhiều nguồn lực, chương trình hỗ trợ hội viên. Hiện,  Quỹ Hỗ trợ ND toàn tỉnh đã đạt hơn 19,8 tỷ đồng; vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội đạt dư nợ hơn 670,7 tỷ đồng với 39.500 thành viên sinh hoạt tại 930 tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội trực tiếp, phối hợp mở 647 lớp dạy nghề cho 16.576 hội viên, ND; thành lập mới, củng cố và duy trì 1.745 tổ hợp tác...

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp Hội đã thu hút, phát triển được 43.646 hội viên mới (đạt 109% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VII); qua đó bồi dưỡng, giới thiệu 2.159 cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (đạt 113,3% chỉ tiêu).

Đổi mới phương thức hoạt động

Với kết quả đạt được, bà Hồng tin tưởng đây là một nền tảng vững chắc để Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Trà Vinh lần thứ VIII sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, bước đầu nhiệm kỳ mới đầy nhiệt huyết, thực hiện thành công công tác xây dựng hội và phong trào ND.

“Nghị quyết Đại hội đại biểu lần VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2023) đề ra phương hướng tập trung xây dựng Hội ND các cấp vững mạnh, xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào ND và công cuộc xây dựng nông thôn mới” – bà Hồng nhấn mạnh.

Cũng theo bà Tô Thị Thu Hồng, trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tăng cường công tác tham gia giám sát, phản biện xã hội và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh hợp tác, tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, ND… Bên cạnh đó, Hội cũng sẽ phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở nông thôn; nâng cao nhận thức, trình độ sản xuất cho ND thông qua các chương trình tập huấn, dạy nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật…

Với tất cả các hoạt động của mình, Hội ND sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của hội viên, ND trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; nâng cao vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, ND, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong những năm tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem