Đại hội VFF hoãn, CLB V.League không quan tâm?

Hoàn Minh Thứ ba, ngày 16/10/2018 16:10 PM (GMT+7)
Trả lời Dân Việt tại cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về Hội nghị tổng kết các Giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2018, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho hay không có CLB nào đặt vấn đề về Đại hội VFF.
Bình luận 0

Sáng nay đã diễn ra Hội nghị tổng kết các Giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2018. Sau Hội nghị "kín", lãnh đạo VFF, VPF đã dành khoảng gần 1 giờ đồng hồ trao đổi thông tin với báo chí.

img

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF khẳng định không có đại diện CLB nào đặt vấn đề xung quanh Đại hội VFF. Ảnh: Hoàn Minh

Trước câu hỏi của Dân Việt về việc tại Hội nghị, có đại diện CLB nào đặt vấn đề về thời gian diễn ra Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII (2018-2022) hay không, đặc biệt khi Đại hội đã bị hoãn lại hơn nửa năm so với kế hoạch dự kiến? Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF trả lời:

"Do đây là Hội nghị tổng kết các Giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia nên không có đại biểu nào đặt vấn đề nói trên".

Về phần mình, trước đó, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF, thành viên Tiểu ban nhân sự Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII đã nói tránh: "Tôi sẽ trả lời phóng viên sau cuộc họp này".

img

Hội nghị BCH VFF lần thứ 12 tổ chức ngày 16.3.2018 dự kiến thời gian diễn ra Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII (2018-2022) là trong tháng 4 nhưng đến giờ Đại hội vẫn chưa thể diễn ra. Ảnh: I.T

Trở lại với diễn biến hướng tới Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII, cột mốc đáng chú ý nhất là đêm 18.4, VFF đã công bố danh sách 46 ứng cử viên được đề cử đã nộp hồ sơ ứng cử, nhận lời tham gia tranh cử vào Ban chấp hành (BCH) và các vị trí lãnh đạo VFF nhiệm kỳ 2018-2022.

Nhưng sau đó, ngày 27.4, ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch VFF, Trưởng tiểu ban nhân sự đã ký công văn gửi các Ủy viên BCH VFF khóa VII khẳng định Đại hội VFF khóa VIII không thể diễn ra trong tháng 4 như nghị quyết của Hội nghị BCH VFF lần thứ 12 tổ chức ngày 16.3.2018.

Trước đó nữa là câu chuyện tranh cãi giữa ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn HAGL và ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF khi ông Tú đã giữ quá nhiều chức vẫn ra tranh cử Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF. 

Sau đó ông Tú đã xin rút vì thấy những tranh cãi trước thềm Đại hội VFF đã tạo ra dư luận không tốt, ảnh hưởng tới bóng đá Việt Nam. 

Tiếp theo đó, còn là những lùm xùm liên quan tới vụ rò rỉ băng ghi âm giữa ông Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF thời điểm đó và ông Dương Văn Hiền - Phó Ban trọng tài VFF. Sau đó, ông Hùng đã từ chức.

Về cơ bản, đến thời điểm này, công tác nhân sự vẫn là một vấn đề "đau đầu" khiến Đại hội VFF chưa thể diễn ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem