Đại Lộc
-
Cháu bé bị đánh đập được xác định là Ngô H.A (6 tuổi), học sinh lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu (Quảng Nam). Người đánh đập cháu bé là bà cố nội của H.A.
-
Đó là lão nông Phạm Ngọc Thành, 68 tuổi, ở thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), nổi tiếng là một nông dân, doanh nhân thành đạt khởi nghiệp từ một chỉ vàng cưới. Thế nhưng, bằng nghị lực và ý chí của người lính, ông đã biến vùng đất đồi núi thành cơ ngơi bạc tỷ nhờ kinh tế vườn rừng, kết hợp với ngành chế biến gỗ.
-
Hơn 2 tháng điều tra, Công an huyện Đại Lộc vẫn chưa tìm được tung tích kẻ trộm đột nhập lấy 49 lượng vàng trong kho lúa của người dân.
-
Với quyết tâm làm giàu ở nông thôn, anh Trần Quang Đức (47 tuổi, ở thôn An Tân, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã mạnh dạn đầu tư nuôi gà siêu đẻ kết hợp với nuôi cá.
-
Những năm gần đây, việc trồng lúa gặp nhiều khó khăn do người nông dân không có lãi, thậm chí gặp năm mất mùa là lỗ. Chính vì thế, nhiều nông dân đã chuyển đổi đất ruộng thành những mô hình trồng cây ăn quả. Mô hình mới lạ này cũng đã xuất hiện nhiều tại xã Đại Minh, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Chiều 25.1, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh tổ chức lễ trao quà “Tết vì người nghèo” năm 2019 cho 200 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
-
Lần thứ hai tổ chức cuộc thi “bò khỏe, bò đẹp” ở xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), Ban Tổ chức đã chọn ra chú bò khỏe, đẹp nhất để trao vương miện.
-
Ngày 4.9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Khánh (SN 1985, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) 10 năm tù vì tội Giết người.
-
Qua sức lao động, sáng tạo của mình, ông Phan Văn Chánh ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã biến những gốc tre xù xì, xấu xí, lởm chởm những rễ là rễ thành những sản phẩm tuyệt tác, độc đáo, cuốn hút kỳ lạ. Điều đặc biệt, không phải ai cũng biết người làm ra những gốc tre tuyệt tác đó là lại bị cụt 1 cánh tay phải...
-
Lũ rút dần, người dân huyện Đại Lộc (Quảng Nam) mang vó đặt dày đặc chỗ nước chảy kéo bắt cá về làm thức ăn.