Đại Lãnh tăng tốc về đích nông thôn mới

Trần Hậu - Đại Nghĩa Thứ sáu, ngày 25/10/2019 18:48 PM (GMT+7)
Dù là xã miền núi, còn nhiều khó khăn nhưng sau hơn 6 năm tích cực xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Đại Lãnh, (Đại Lộc, Quảng Nam) đã đạt 16/19 tiêu chí NTM, còn lại 3 tiêu chí gồm: Cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông địa phương đang gấp rút hoàn thành để phấn đấu đạt chuẩn xã NTM cuối năm 2019.
Bình luận 0

Ông Ngô Xuân Yến - Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh cho biết, qua hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến nay xã Đại Lãnh đã hoàn thành 16/19 tiêu chí. Để hoàn thành xã NTM theo mục tiêu đề ra trong năm 2019, Đại Lãnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện từng tiêu chí theo từng năm.

img

  Trụ sở UBND xã Đại Lãnh được sửa chữa mới khang trang. Ảnh: P.V

Theo ông Yến, để đạt được thành quả như ngày hôm nay là nhờ được sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân, đóng góp tích cực ngày công, hiến đất, cây cối, hoa màu để xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, nhà văn hóa, các công trình phục vụ dân sinh, tạo cảnh quan môi trường... Đặc biệt, để đảm bảo tiến độ hoàn thành các tiêu chí, hàng năm xã đều chủ động lên kế hoạch cụ thể thực hiện từng tiêu chí.

Theo ông Yến, từ nguồn vốn của chương trình, những năm qua, Đại Lãnh đã xây dựng được 12,13km, đường trục xã, liên xã, đạt 100%, 10,366km đường trục thôn, liên thôn, 2,21km đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa, 1,551km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện.

Vấn đề thủy lợi cũng được địa phương quan tâm đầu tư, năm 2016 đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi hóa đất màu thôn Hà Dục Đông đảm bảo tưới diện tích tưới 40ha; năm 2017 đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi hóa đất màu thôn Hà Dục Bắc đảm bảo tưới diện tích tưới 20ha; năm 2018 đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi hóa đất màu thôn Hà Dục Tây đảm bảo tưới diện tích tưới 45ha…

Ông Yến cho biết, trên chặng đường “nước rút” sắp tới, Đại Lãnh tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, vận dụng linh hoạt sáng tạo vào thực tiễn các cơ chế, chủ trương, chính sách, các chương trình mục tiêu lồng ghép, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Đồng thời lựa chọn tiêu chí hệ thống chính trị vững mạnh làm phương châm; tiêu chí nâng cao thu nhập gắn với bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm công tác quốc phòng - an ninh...

“Hiện nay, thôn kiểu mẫu Hoằng Phước Bắc đã hoàn tất 10 tiêu chí và trở thành điểm sáng trên địa bàn xã, địa phương đang hoàn thiện các thủ tục để được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên, tất cả 10 tiêu chí hoàn thành mới chỉ dừng lại ở ngưỡng đạt. Vì vậy, muốn giữ chuẩn và nâng tầm các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, thời gian tới địa phương cần phải cố gắng huy động hơn nữa các nguồn lực để tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, điện, vườn, nhà ở hộ gia đình, môi trường…” - ông Nguyễn Văn Thước - Trưởng thôn Hoằng Phước Bắc chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem