Đại nội Huế
-
Đó là cái chết ẩn ức của Tiền quân Nguyễn Văn Thành (1758-1817) là một trong những vị khai quốc công thần có công lớn trong việc đưa Nguyễn Ánh lên ngôi, mở đầu triều Nguyễn.
-
Đây là tàu du lịch biển đầu tiên đưa du khách quốc tế trở lại Huế sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Các du khách tỏ ra rất thích thú vì lần đầu tiên được trải nghiệm "đặc sản" mưa Huế.
-
Ngày 23/6, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, cơ quan này sẽ mở cửa miễn phí tham quan Đại Nội Huế vào ban đêm để phục vụ du khách dịp Festival Huế 2022.
-
Phố đêm Hoàng thành Huế đã tái hiện không gian về một Huế xưa. Tại đây, du khách và người dân được thưởng thức các loại hình diễn xướng, trải nghiệm trò chơi dân gian, các ngành nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực đặc trưng Huế…
-
Ngay khi đánh bại nhà Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn, vua Gia Long (Nguyễn Ánh) đã chọn vùng đất Phú Xuân làm nơi đóng đô. Ông cho xây dựng kinh đô Huế vào năm 1803.
-
Dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa (Đại nội Huế) được dư luận quan tâm, bởi đây là công trình di tích nổi tiếng và quan trọng bậc nhất của ở khu vực Hoàng cung Huế.
-
Ngày 7/2, du khách và người dân tham quan Đại nội Huế xếp hàng xin chữ đầu năm mới.
-
Lượng khách tham quan Huế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tăng 286% so với dịp Tết Tân Sửu năm 2021, số lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú tăng 67,2%.
-
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế mở cửa di tích miễn phí và tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ khách tham quan dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
-
Đó là cái chết ẩn ức của Tiền quân Nguyễn Văn Thành (1758-1817) là một trong những vị khai quốc công thần có công lớn trong việc đưa Nguyễn Ánh lên ngôi, mở đầu triều Nguyễn.