Đại sứ Mỹ “đội mưa” báo hiếu mẹ dịp lễ Vu Lan

Tất Định Thứ sáu, ngày 28/08/2015 20:53 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên, một vị Đại sứ Mỹ cử hành lễ Vu Lan báo hiếu công ơn cha mẹ tại chùa Quán Sứ (Hà Nội).
Bình luận 0

Chiều 28.8 (15.7 tức ngày rằm tháng 7 Âm lịch), bất chấp trời mưa lớn, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam – ông Ted Osius, cùng mẹ, chị gái và con trai đã đến chùa Quán Sứ (Hà Nội) cử hành lễ Vu Lan.  

Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Quán Sứ, cùng các vị chư Tăng đã làm lễ tụng kinh Vu Lan, nghi thức bông hồng cài áo và chúc phúc cho gia đình Đại sứ.

Đại sứ Ted Osius bày tỏ sự cảm kích khi được thực hiện nghi lễ Vu Lan tại chùa. Đây là dịp để ông tưởng nhớ, báo hiếu công ơn cha mẹ mình và giúp ông hiểu hơn về truyền thống văn hóa của Việt Nam.

img

 Khoảng 16h30 chiều 28.8 (15.7 Âm lịch), giữa lúc trời mưa to, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam – ông Ted Osius cùng gia đình đã đến chùa Quán Sứ (Hà Nội) cử hành lễ Vu Lan.

img

 Vị Đại sứ chia sẻ, ông tới chùa với mục đích thể hiện lòng tôn kính truyền thống văn hoá Việt Nam, tưởng nhớ, báo hiếu công ơn cha mẹ.

img

 Ông Ted Osius đến chùa cử hành lễ Vu Lan cùng mẹ, chị gái (áo xanh) và con trai.

img

Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Quán Sứ, cùng các vị chư Tăng đã làm lễ tụng kinh Vu Lan.

img

Vị Đại sứ Mỹ kính cẩn dâng hương theo nghi thức Phật giáo.

img

 Ông Ted Osius nói, đọc tiếng Việt khá lưu loát, ông đã đọc kinh Vu Lan bằng tiếng Việt trong buổi hành lễ.

img

img

Vị Đại sứ thực hiện nghi thức cúng dường chư Tăng.

img

img

Nghi thức bông hồng cài áo, ông Ted Osius được cài một bông hồng màu đỏ để ghi nhớ công ơn của cha mẹ.

img

Ông tặng cho mẹ mình một chiếc áo lụa Hà Đông và cùng chị gái dâng trà mời mẹ

img

 Gia đình Đại sứ Mỹ chụp ảnh lưu niệm cùng chư Tăng chùa Quán Sứ

img

 Ông Ted Osius, được bổ nhiệm vị trí Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam từ tháng 11.2014, sau khi giành thắng lợi trước ba ứng cử viên khác trong một cuộc biểu quyết ở Thượng viện Mỹ. Ông Osius có nhiều kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam và nói tiếng Việt khá lưu loát. Vị Đại sứ cũng từng tham gia nhiều hoạt động văn hóa cổ truyền tại Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem