Một cựu quan chức ngoại giao Mỹ bình luận rằng, Trung Quốc đã "vượt mặt" Mỹ khi công bố với thế giới một kế hoạch hòa bình được kỳ vọng sẽ giúp chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong khi Mỹ chưa làm được điều đó, theo People's Daily.
Hôm 20/3, Mỹ, Trung Quốc và Nga đã tranh cãi trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc ai phải chịu trách nhiệm trong bối cảnh Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hàng chục vụ phóng tên lửa đạn đạo và phát triển chương trình vũ khí hạt nhân.
Các quan chức Mỹ hôm 6/3 cho biết các tay súng đã sử dụng súng và bắt cóc 4 công dân nước này vào tuần trước, khiến ít nhất một người Mexico “vô tội” thiệt mạng.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield hôm 19/2 cho biết, Trung Quốc sẽ vượt 'lằn ranh đỏ' nếu cung cấp vũ khí cho Nga. Đáp lại, Trung Quốc đã chỉ trích Washington tuyên truyền thông tin sai lệch.
Hôm 16/1, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố thất bại của Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến III, đồng thời kêu gọi Đức và các nước NATO khác phải tăng cường gửi thêm vũ khí cho Kiev.
Bài phát biểu đêm giao thừa của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho thấy ông "vẫn không sẵn lòng" xem xét một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, theo một nhóm chuyên gia cố vấn của Mỹ.
Theo cựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang 'vứt bỏ' hai thập kỷ thành công với chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.