Đại sứ Mỹ tại NATO nêu thời hạn bất ngờ chấm dứt xung đột ở Ukraine

PV (Theo RT) Thứ tư, ngày 03/01/2024 15:20 PM (GMT+7)
Cựu Đại sứ Mỹ tại NATO Ivo Daalder lưu ý rằng, Ukraine rõ ràng sẽ phải gánh chịu hậu quả của sự thiếu hụt vũ khí vì khả năng trấn giữ tiền tuyến dài 1.000 km và phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của nước này phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ liên tục của Mỹ.
Bình luận 0
Đại sứ Mỹ tại NATO nêu thời hạn bất ngờ chấm dứt xung đột ở Ukraine- Ảnh 1.

Theo ông Ivo Daalder, châu Âu không có dự trữ cũng như năng lực sản xuất để bù đắp cho tình trạng thiếu vũ khí.

Ukraine có nguy cơ thua trận trong cuộc xung đột với Nga vào nửa đầu năm 2024, cựu Đại sứ Mỹ tại NATO Ivo Daalder viết trong bài dành cho Politico. "Trump có thể đảm bảo được đề cử làm ứng cử viên Đảng Cộng hòa sớm nhất là vào cuối tháng. Và các đảng viên Đảng Cộng hòa ở Đồi Capitol khi đó sẽ muốn theo kịp ứng cử viên tổng thống của họ, điều này sẽ dẫn đến việc ngừng viện trợ cho Ukraine", Politico viết.

Theo ông Ivo Daalder, châu Âu không có dự trữ cũng như năng lực sản xuất để bù đắp cho tình trạng thiếu vũ khí ở Ukraine.

Cựu Đại sứ Mỹ tại NATO Ivo Daalder lưu ý rằng Ukraine rõ ràng sẽ phải gánh chịu hậu quả của sự thiếu hụt như vậy, vì khả năng trấn giữ tiền tuyến dài 1.000 km và phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của nước này phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ liên tục của Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Mỹ tại Kiev Bridget Brink ngày 2/1 cho biết, quyết định về cách sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp cho các bệ phóng HIMARS sẽ tùy thuộc vào Bộ chỉ huy quân sự Ukraine.

Mỹ đã gửi cho Ukraine khoảng 30 hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao kể từ giữa năm 2022. Đạn mà Washington chính thức cung cấp cho Kiev có tầm bắn lên tới 160 km. Ukraine đã nhiều lần yêu cầu tên lửa tầm xa hơn. 

Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ "độc lập quyết định phạm vi tấn công được thực hiện" bằng cách sử dụng đạn HIMARS mà Mỹ dự định thực hiện "trong tương lai gần", Strana đưa tin Brink cho biết vào chiều thứ Ba.

Brink cũng đưa ra thông báo tương tự vào tháng 6/2022 . Điều này đã được Lầu Năm Góc nhắc lại vào tháng 2/2023, khi Mỹ tuyên bố sẽ gửi cho Ukraine đạn dược phóng từ mặt đất có đường kính nhỏ (GLSDB).

Theo một bài báo của Washington Post vào thời điểm đó, Ukraine thực hiện các vụ phóng HIMARS bằng cách sử dụng "tọa độ cụ thể do quân nhân Mỹ cung cấp", nhưng lại tự chọn mục tiêu. Một quan chức Mỹ giấu tên nhấn mạnh rằng Mỹ cung cấp tọa độ và thông tin nhắm mục tiêu "chỉ trong vai trò cố vấn".

Vào tháng 10, Kiev khoe về việc sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa hơn do Mỹ "bí mật" cung cấp. Hóa ra, Nhà Trắng đã gửi tới một số lượng nhỏ tên lửa được trang bị bom chùm gây tranh cãi.

Trước đó ngày 31/12, pháo binh tầm xa của Ukraine đã tấn công quảng trường chính của thành phố Belgorod bằng bom chùm, giết chết 25 thường dân – bao gồm cả trẻ em – và làm bị thương 100 người khác. Được biết, vũ khí do Séc cung cấp đã được sử dụng trong cuộc tấn công. Nga đã trả đũa bằng cách nhắm vào các sở chỉ huy, kho vũ khí và nhà máy quân sự của Ukraine trong một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem