Đại tướng Mỹ Martin Dempsey đến sân bay Đà Nẵng thăm khu tẩy dioxin

Thứ bảy, ngày 16/08/2014 11:22 AM (GMT+7)
Ngày 15.8, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ - Đại tướng Martin Dempsey và các sỹ quan quân đội cao cấp nhất của Hoa Kỳ đã đến thăm khu xử lý, tẩy 45.000 m3 đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. 
Bình luận 0

    img  Đại tướng Martin Dempsey và các sỹ quan cùng cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm khu xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

     

    Tại đây, Đại tướng Dempsey đã trao đổi với ông Joakim Parker - Giám đốc cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) về quá trình xử lý dioxin và hoan nghênh dự án này là một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương và vì người Đà Nẵng.

    “Tôi rất ấn tượng với tiến độ dự án đang đạt được. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ sáng kiến quan trọng này. Những nỗ lực và sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong việc làm sạch khu vực này là một minh chứng rõ ràng về quan hệ song phương đang ngày càng phát triển nói chung và là kết quả tích cực về sự cộng tác giữa cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và Bộ tư lệnh Phòng không - Không quân.

    Hoa Kỳ và quân đội của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác và bạn bè Việt Nam để xây đắp mối quan hệ này và ủng hộ một nước Việt Nam độc lập, vững mạnh và thịnh vượng” - Đại tướng Dempsey phát biểu.

    img
    Đại tướng Dempsey trao đổi với ông Joakim Pacter- GĐ Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam về quá trình xử lý dioxin.

    Theo Đại tướng Dempsey, việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng sau chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã thúc đẩy mối quan hệ giữa 2 nước, đem lại lợi ích cho những người dân, khi mà sức khỏe và đời sống của họ bị tác động bởi sự hiện diện của chất dioxin và những vật liệu nổ còn sót lại.
    “Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã và đang hợp tác về các vấn đề liên quan đến chất độc màu da cam kể từ năm 2000”, Đại tướng Martin Dempsey nói.

    Ông Joakim Parker - Giám đốc cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam cho biết: “Thông qua dự án này, mối quan hệ của chúng tôi và Đà Nẵng được nâng cao, dự án cũng cải thiện mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là dự án đơn lập nhưng góp phần giải quyết nhiều nhất hậu quả của chiến tranh”.

    Theo ông Joakim Parker, dự án xử lý này có tổng số tiền 4 triệu USD và sẽ hoàn thành vào năm 2016.

    Trong chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam tại các địa phương gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đại tướng Dempsey đã gặp Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ tướng.
    (Theo Lao động)
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày Xem