Đại tướng Shoigu bất ngờ thăm binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ ba, ngày 17/01/2023 19:08 PM (GMT+7)
Đại tướng Sergei Shoigu đã đến thăm quân đội Nga đang chiến đấu ở Ukraine, Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 17/1 cho biết.
Bình luận 0
Đại tướng Shoigu bất ngờ thăm binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine, Kiev tuyên bố diệt 870 lính Nga trong 24 giờ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phóng Nga Đại tướng Sergei Shoigu. Ảnh IT

Tuy nhiên, Reuters cho biết đã không thể xác minh độc lập báo cáo quốc phòng của Nga.

"Đại tướng Sergei Shoigu cảm ơn các quân nhân đã can đảm thực hiện các nhiệm vụ trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt và trao thưởng cho các quân nhân vì sự cống hiến và chủ nghĩa anh hùng của họ", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cơ quan này không nói rõ thời gian ông Shoigu tới thăm binh sĩ Nga hoặc địa điểm mà ông đã đến.

Trong khi đó, Ukraine đang quyết liệt yêu cầu phương Tây cung cấp vũ khí nhanh hơn sau cuộc tấn công tên lửa vào thành phố miền trung Dnipro khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và áp lực gia tăng ở mặt trận phía đông đang đè nặng lên quân đội Ukraine.

Giới chức Ukraine cho biết, số người chết trong vụ tấn công bằng tên lửa diễn ra hôm thứ Bảy 14/1 ở Dnipro đã tăng lên 40 người. Nga đã phủ nhận cáo buộc của Ukraine rằng, họ đã bắn tên lửa vào một tòa chung cư, khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Trong khi đó, trên mặt trận, Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Nga gần hơn 20 thành phố, thị trấn và làng mạc ở các tỉnh Donetsk và Lugansk vào ngày 16/1. Ngoài ra, các lực lượng Ukraine đã tiêu diệt 870 binh sĩ Nga, 3 xe tăng và 11 phương tiện chiến đấu bọc thép cũng như 5 hệ thống pháo binh của đối phương.

"Trong 24 giờ qua, đối phương đã thực hiện hai cuộc tấn công bằng tên lửa và bảy cuộc không kích, đồng thời triển khai các hệ thống tên lửa phóng loạt để tiến hành hơn 70 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine", Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố và cho biết thêm rằng, một số dân thường đã thiệt mạng và bị thương sau các cuộc tấn công.

Hiện mối đe dọa về các cuộc tấn công bằng tên lửa và không quân của Nga vào các cơ sở trên khắp Ukraine vẫn rất cao.

Theo Ukraine, Nga vẫn chưa từ bỏ ý định chiếm toàn bộ tỉnh Donetsk, và đang tiến hành các hành động tấn công trên mặt trận Bakhmut và Avdiivka.

Trong khi đó, các đơn vị Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ukraine đã đánh trúng một sở chỉ huy, 11 cụm nhân lực, một kho nhiên liệu và một kho đạn của quân Nga.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem