Đăk G'long

  • (Dân Việt) - Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đăk Nông, năm 2010, có 7.414 lao động được đào tạo nghề.
  • (Dân Việt) - Như NTNN đã phản ánh trong các số báo ngày 7-10 và 5-11, mặc dù thủy điện Đồng Nai 3 đã tích nước nhưng hàng chục hộ dân vẫn không chịu di dời do công tác đền bù, giải quyết tái định cư còn quá nhiều bất cập. Và, trước sức ép của "lũ nhân tạo" hơn 50 hộ dân đã lên rừng đặc dụng lập làng mới.
  • (Dân Việt) - Ít nhất 50 hộ dân xã Đăk Plao, huyện Đăk Glong, Đăk Nông đã bơi qua lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3, kéo vào rừng đặc dụng Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Tà Đùng để lập làng tái định cư. Đây là hậu quả của những bất cập trong việc đền bù, tái định canh, tái định cư vốn đã kéo dài từ nhiều năm nay.
  • (Dân Việt) - Như NTNN đã thông tin, cơ quan chức năng vừa giải cứu được 32 người DTTS ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam) bị lừa đi làm việc khổ sai ở xã Đăk Rmăng, huyện Đăk Glong, Đăk Nông.
  • (Dân Việt) - Dù vẫn còn hơn 50 hộ dân chưa di dời khỏi khu vực lòng hồ nhưng Ban quản lý Dự án Thủy điện 6 vẫn tiến hành tích nước khiến hàng trăm người đối diện với lũ.
  • (Dân Việt) - 32 đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Phước Sơn, Quảng Nam vẫn chưa hết nỗi ám ảnh kinh hoàng. Chúng tôi trở lại xã có 20 người là nạn nhân, trong đó một người về lại quê nhà bằng hài cốt...
  • (Dân Việt) - Ngày 4-10, Công an huyện Phước Sơn, Quảng Nam xác nhận vừa đưa 32 đồng bào dân tộc thiểu số Bhnoong ở các xã Phước Chánh, Phước Năng và thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn) từ Đăk Rmăng (Đăk Glong, Đăk Nông) về đến quê nhà an toàn.
  • (Dân Việt) - Còn đang ngồi trên ghế nhà trường, những đứa trẻ ở xã Đăk Som, huyện Đăk Glong, Đăk Nông đã cưới vợ, lấy chồng rồi sinh con khi mới 15-16 tuổi.
  • (Dân Việt) - Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Nông vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh này kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với 23 đơn vị là chủ rừng có liên quan đã thiếu trách nhiệm để tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép diễn ra nghiêm trọng.
  • (NTNN) - Mùa mưa đã đến, vậy mà người dân ở xã Đăk Som huyện Đăk Glong (Đăk Nông) vẫn phải "rồng rắn" ra hồ đập, ao lấy nước về dùng. Có một nghịch lý là ở đó đã có gần chục công trình cấp nước sinh hoạt tập trung (SHTT) được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh...