Đăk G'long

  • (Dân Việt) - Ngày 16.3, tổ máy số 1 (công suất 170MW) của Dự án thủy điện Đồng Nai 4 đã khởi động không tải, dự kiến sẽ phát điện vào cuối tháng 3.2012. Dự án thủy điện Đồng Nai 4 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.
  • (Dân Việt) - Từ đầu mùa khô đến nay, hơn 2.500 người dân khu tái định cư Đăk PLao thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.
  • (Dân Việt) - Nhiều năm qua, các em học sinh tiểu học ở thôn 5, xã Liên Srol, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) vẫn đều đặn băng rừng, vượt sông đến trường. Nguy hiểm, gian nan khôn lường nhưng các em vẫn bất chấp để tìm cái chữ...
  • (Dân Việt) - Nhiều ý kiến cho rằng dân ở khu tái định cư Đăk Plao (Đăk GLong, Đăk Nông) vẫn sống ổn, vì có hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu tiền đền bù, có hỗ trợ của chính quyền. Song dường như những ý kiến đó có phần chủ quan...
  • (Dân Việt) - Tôi đã nhiều lần đến Khu tái định cư Thủy điện Đồng Nai 3 (Đăk Plao, Đăk Glong, Đăk Nông) nhưng mỗi lần đến lại thấy nhiều sự thay đổi. Có điều sự thay đổi ấy là sự tụt hậu, là cái không gian ảm đạm ngày càng thêm ảm đạm...
  • (Dân Việt) - Sau khi hoàn thành Dự án Thủy điện Đồng Nai 3, chủ đầu tư bỏ đi đã để lại nỗi buồn cho hàng trăm người dân vùng tái định cư nơi đây. Cứ tưởng thuỷ điện đưa lại cuộc sống ấm no cho họ, nào ngờ...
  • (Dân Việt) - Từ năm 2004 đến nay, các doanh nghiệp chỉ trồng được 4.104ha rừng và cao su tại tỉnh Đăk Nông, nhưng lại để mất hơn 4.300ha rừng tự nhiên được giao quản lý.
  • (Dân Việt) - Hiện nay ở Đăk Nông có rất nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp. Thực trạng này xuất phát từ kiểu quản lý “đem con bỏ chợ” diễn ra bấy lâu nay.
  • (Dân Việt) - Công ty TNHH Thành Trung được hợp đồng phổ tra vàng ở một xã nhưng lại đưa máy móc thiết bị vào một xã khác để phá rừng, đào suối đãi vàng và làm “luật rừng” với người dân và cả với... chính quyền.
  • (Dân Việt) - Kể từ khi UBND tỉnh Đăk Nông cho một doanh nghiệp vào thăm dò quặng vàng, hàng chục ha rừng nguyên sinh ở vùng rừng núi Đăk Glong bị băm nát, sông suối bị đào bới và đầu độc.