Đắk Lắk: Chỉ sau 2 tháng “bệnh lạ" đã hoành hành đàn trâu, bò của gần 400 thôn, buôn trong tỉnh

Duy Hậu Thứ sáu, ngày 20/08/2021 17:28 PM (GMT+7)
Xuất hiện từ đầu tháng 6/2021, sau hơn hai tháng, đã có gần 1.500 con trâu, bò ở Đắk Lắk mắc bệnh viêm da nổi cục. Dịch bệnh đã lan ra gần 400 thôn buôn của 15/15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh này.
Bình luận 0

Bùng phát "bệnh lạ"

Ngày 20/8, ông Vũ Đức Côn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk, cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1.439 gia súc (trâu, bò) mắc bệnh viêm da nổi cục.

Đắk Lắk: "Bệnh lạ" hoành hành ở đàn trâu, bò - Ảnh 1.

Cận cảnh "bệnh lạ" trên trâu bò. Trong ảnh: Một con bò ở huyện Ea Kar mắc bệnh viêm da nổi cục. Ảnh: Duy Hậu.

Riêng ngày 19/8, toàn tỉnh ghi nhận 160 gia súc (chủ yếu là bò) mắc bệnh. Trong đó, số gia súc mắc bệnh nhiều nhất là ở huyện Ea Kar với hơn 90 con trâu, bò.

Cũng theo ông Vũ Đức Côn, đây là bệnh dịch mới xuất hiện ở Việt Nam, bệnh lây lan qua ve, mòng, ruồi… Tại Đắk Lắk, bệnh viêm da nổi cục trên gia súc phát hiện vào đầu tháng 6/2021 tại huyện Buôn Đôn. Tính đến nay, Đắk Lắk đã có 15/15 huyện, thị xã, thành phố ghi nhận có gia súc mắc bệnh.

Đắk Lắk: "Bệnh lạ" hoành hành ở đàn trâu, bò - Ảnh 2.

Khi mắc bệnh viêm da nổi cục, trâu bò sẽ sốt cao, toàn thân xuất hiện nhiều nốt sần. Ảnh: Duy Hậu.

Ông Thủy Lệ Vũ, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk cho biết, do thời tiết trên địa bàn tỉnh thời gian qua có mưa nhiều, là điều kiện ruồi, mòng, ve, muỗi phát triển nên dịch bệnh lây lan nhanh.

Theo ông Thủy Lệ Vũ, đầu tháng 6, bệnh viêm da nổi cục ở gia súc phát hiện ở huyện Buôn Đôn. Tính đến nay toàn tỉnh ghi nhận gần 400 thôn buôn của 103 xã trong tỉnh có gia súc mắc bệnh này. Bệnh dịch chủ yếu xuất hiện ở đàn bò.

Trong hơn 1.400 gia súc mắc bệnh có hơn 406 con chết (trong đó có 1 con trâu), 397 con điều trị khỏi nhưng vẫn đang theo dõi. Số còn lại vẫn đang được tiếp tục điều trị. Trong 21 ngày qua, toàn tỉnh có 18 xã, thị trấn không có ca phát sinh.

Đáng chú ý, sau gần 2 tháng phát hiện bệnh viêm da nổi cục, số liệu thống kê đến ngày 1/8 cho thấy toàn tỉnh chỉ ghi nhận 345 gia súc mắc bệnh. Trong đó có 200 con bị chết.

Đắk Lắk: "Bệnh lạ" hoành hành ở đàn trâu, bò - Ảnh 3.

Một con bò ở huyện Ea Kar chết do mắc bệnh viêm da nổi cục. Ảnh: Duy Hậu.

Như vậy chỉ sau 20 ngày, đầu tháng 8, số gia súc mắc bệnh viêm da nổi cục ở Đắk Lắk đã tăng hơn 3,5 lần so với 2 tháng trước đó. Tuy nhiên, số gia súc bị chết chỉ tăng gần 2 lần.

Đáng chú ý, tại huyện Ea Kar, kể từ ngày 3/8 đến nay, địa phương đã ghi nhận 353 trâu, bò mắc bệnh, nhiều nhất ở xã Ea Sar với 177 con. Địa phương có gia súc mắc bệnh chết nhiều nhất là huyện Krông Pắk. Tính đến ngày 19/8, Krông Pắk đã có đến 139 con trâu, bò chết.

Nhiều biện pháp phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, ngày 2/8 UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 2095 về việc công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò trong toàn tỉnh.

Đắk Lắk: "Bệnh lạ" hoành hành ở đàn trâu, bò - Ảnh 4.

Cán bộ thú y huyện Ea Kar xử lý bò bệnh trước khi mang đi tiêu hủy. Ảnh: Duy Hậu.

Ông Thủy Lệ Vũ cho biết, để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục, đơn vị đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp. Ngay từ đầu tháng 6, đơn vị đã có công văn về việc tăng cường phòng, chống bệnh gửi các Trạm Chăn nuôi và Thú y, các huyện, thị xã, thành phố cũng như các trạm, chốt kiểm dịch động vật đầu mối giao thông. Trong đó chú trọng việc tham mưu cho UBND các cấp chủ động trích nguồn kinh phí dự phòng của địa phương để mua vắc-xin viêm da nổi cục tiêm phòng bao vây chống dịch và hóa chất diệt côn trùng.

Đắk Lắk: "Bệnh lạ" hoành hành ở đàn trâu, bò - Ảnh 5.

Người dân xã Ea Sar, huyện Ea Kar xử lý một con bò bị chết do mắc bệnh viêm da nổi cục. Ảnh: Duy Hậu.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh để tham mưu xử lý, tiêu hủy kịp thời và triệt để; tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đối với hộ chăn nuôi có trâu, bò mắc bệnh và xung quanh khu vực có hoạt động chăn nuôi; dừng việc vận chuyển trâu, bò, sản phẩm của trâu, bò ra, vào ổ dịch, tránh làm dịch bệnh lây lan ra diện rộng…

Tính đến ngày 19/8, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 68 ngàn liều vắc- xin cho đàn trâu bò. Theo ông Vũ Đức Côn, ngày 9/8, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho Sở Nông nghiệp và PTNT để mua vắc-xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho trâu, bò với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Dự kiến đến đầu tuần tới, tỉnh sẽ tiếp nhận số vắc-xin được mua từ nguồn ngân sách này. Cũng theo ông Côn, với số vắc-xin được bổ sung này toàn tỉnh sẽ có hơn 70% trâu, bò được tiêm vắc-xin.

Ngoài ra, ngày 12/8, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã có công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp hóa chất tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò với số lượng khoảng 6.000 lít.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem