Nam Định chặn đường lây bệnh viêm da nổi cục

Mai Chiến Thứ sáu, ngày 13/08/2021 15:06 PM (GMT+7)
Sau một thời gian triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, tỉnh Nam Định đã khống chế thành công dịch bệnh viêm da nổi cục. Gần 2 tháng nay, trên địa bàn tỉnh này không xuất hiện ổ dịch mới.
Bình luận 0

Tiêu hủy hơn 1,8 tấn bò mắc bệnh viêm da nổi cục

Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò lần đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh vào ngày 7/1/2021 tại xã Hồng Quang (huyện Nam Trực). 

Sau khi ghi nhận địa phương xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục, ngành chăn nuôi tỉnh Nam Định đã tích cực phòng, chống dịch bệnh. 

Tuy nhiên, do tốc độ lây lan nhanh, chỉ trong thời gian ngắn, dịch bệnh viêm da nổi cục đã lây lan ra 192 hộ chăn nuôi ở 62 xã, thị trấn của 9/9 huyện với tổng số bò mắc bệnh là 302 con; tiêu hủy 19 con với tổng trọng lượng tiêu hủy là hơn 1,8 tấn.

Ông Ninh Văn Hiểu - Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Nam Định cho hay: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nam Định chỉ phát hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò, chưa phát hiện trên đàn trâu và các loài khác. 

Qua đánh giá các đặc điểm dịch tễ tại ổ dịch cho thấy bệnh lây lan chủ yếu do môi giới trung gian truyền bệnh (ve, mòng, ruồi, muỗi…). Tỷ lệ mắc bệnh là 35,2% (302/857 con tổng đàn của hộ có dịch); tỷ lệ chết là 6,3% (19/302 con), chủ yếu là bê non. 

Bệnh phát sinh mạnh trong giai đoạn từ ngày 25/3 - 16/4/2021 (32/62 ổ dịch phát sinh chiếm 51,6%), vì đây là thời điểm mùa mưa, độ ẩm không khí cao, thuận lợi cho môi giới trung gian truyền bệnh phát triển mạnh.

Nam Định chặn đường lây viêm da nổi cục   - Ảnh 1.

Cán bộ thú y tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò của hộ dân ở xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ảnh: Mai Chiến

Nam Định chặn đường lây viêm da nổi cục   - Ảnh 2.

Theo ông Hiểu, những tháng đầu năm, UBND tỉnh, Sở NNPTNT đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo chính quyền các cấp, các sở, ngành và người chăn nuôi chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NNPTNT.

Các đoàn công tác của Bộ NNPTNT, Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Chi cục Thú y vùng 1 cũng đã về kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Song song với đó, ngành chăn nuôi tỉnh Nam Định tổ chức các hội nghị triển khai công tác phòng, chống bệnh VDNC tới lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện thành phố; tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục cho lãnh đạo phòng nông nghiệp, phòng kinh tế, trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, một số hộ kinh doanh vaccine và trưởng thú y xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Ngoài ra, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học; phổ biến, nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học phù hợp, có hiệu quả phòng, chống dịch cao.

"Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, cùng với đó là người chăn nuôi tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, do vậy bệnh viêm da nổi cục tại tỉnh Nam Định đã từng bước được khống chế. Từ ngày 14/6/2021 đến nay không phát sinh gia súc mắc bệnh viêm da nổi cục. Đến ngày 9/8/2021 tất cả các ổ dịch viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh đã được UBND các huyện công bố hết dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò" - ông Hiểu thông tin.

Không chủ quan, lơ là với bệnh viêm da nổi cục

Trong thời điểm dịch bệnh viêm da nổi cục bùng phát mạnh, ngành chăn nuôi tỉnh Nam Định đã tích cực hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, diệt vật chủ trung gian truyền bệnh để chủ động phòng, chống dịch. 

Tổ chức thực hiện đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn tỉnh từ ngày 5 - 20/4/2021 để tiêu diệt mầm bệnh trong môi trường.

Theo Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Nam Định Ninh Văn Hiểu, tỉnh đã tiếp nhận và phân bổ 15.000 lít hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương. 

Bên cạnh đó, UBND các xã, hộ chăn nuôi chủ động mua 2.250 lít thuốc sát trùng và 72 tấn vôi bột để triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi, khu vực công cộng như chợ, bãi rác, bãi chăn thả.

UBND tỉnh cấp kinh phí mua 27.000 liều vaccine viêm da nổi cục tiêm phòng cho đàn trâu, bò. Các địa phương đã tổ chức tập trung tiêm vaccine cho trâu, bò từ ngày 21/6 - 15/7/2021. Đến nay, toàn tỉnh Nam Định đã tiêm vaccine viêm da nổi cục được 21.464/26.738 con trâu, bò (đạt 80,3% tổng đàn).

Mặc dù, tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh Nam Định đã được khống chế, tuy nhiên ngành chăn nuôi tỉnh này khuyến cáo các địa phương, người chăn nuôi không được lơ là, chủ quan, ngủ quên trên thành tích dập dịch thời gian qua.

Ông Ninh Văn Hiểu chia sẻ, hiện nay thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan bệnh viêm da nổi cục. 

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh viêm da nổi cục tái phát, Chi cục đề nghị các địa phương nâng cao tình thần dập dịch; thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhất là hệ thống đài phát thanh của huyện, xã về nguy cơ và các biện pháp phòng, chống dịch; phổ biến, nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.

Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục theo chỉ đạo của T.Ư, UBND tỉnh và Sở NNPTNT. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm, báo cáo kịp thời và xử lý dứt điểm các ổ dịch nếu phát sinh không để lây lan ra diện rộng... 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem