Thiếu gần 700 chỉ tiêu vào lớp 10, liệu Đắk Lắk có thể giảm điểm liệt về 0?

Công Nam Thứ ba, ngày 02/07/2024 09:59 AM (GMT+7)
3 môn 5 điểm vẫn đậu lớp 10 nhưng các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn thiếu gần 700 chỉ tiêu. Nhiều trường đang xin giảm điểm liệt từ 1 xuống 0 nhưng gây ra những phản ứng trái chiều.
Bình luận 0

Trao đổi với PV báo Dân Việt, một vị lãnh đạo Trường THPT Ngô Gia Tự (huyện EaKar) cho biết, trường cũng mong muốn có đủ chỉ tiêu (hiện đang thiếu 67 em), tuy nhiên 1 số học sinh bị điểm liệt. Muốn thay đổi điểm liệt để tuyển thêm học sinh thì sẽ vướng quy chế của tỉnh. Cùng với đó, việc giảm điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) là rất khó, khi mà số lượng học sinh bằng điểm nhau là rất cao, dễ dẫn đến nhiều thắc mắc.

Đắk Lắk có thể giảm điểm liệt về 0?- Ảnh 1.

Thiếu gần 700 chỉ tiêu vào lớp 10, liệu Đắk Lắk có thể giảm điểm liệt về 0? Ảnh minh họa: C.N

Theo vị lãnh đạo này, khi đưa ra phương án 1 huyện chỉ thi tuyển có 1 trường đã dẫn đến việc nhiều học sinh sợ ko dám thi. Phụ huynh đều có xu hướng cho con học ở gần để dễ quản lí vì tuổi các em rất nhạy cảm, cần được quan tâm nên đa số đều nộp hồ sơ xét tuyển vào những trường ở gần nhà.

Ông Võ Quốc Phong, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Krông Pắk) cho biết, số thí sinh đăng ký thi tuyển vào trường là 505 em, được giao tuyển 480 và trường tuyển được 362 em, thiếu 118 em. Tuy nhiên số lượng thí sinh bị điểm liệt là quá nhiều nên trường vẫn theo điểm chuẩn là 5,25.

"Theo quy định thì những em điểm liệt không thể tuyển được. Vì thiếu chỉ tiêu nên 12 lớp 10 của trường số lượng mỗi lớp giảm chỉ còn 31 em", ông Võ Quốc Phong cho biết.

Trao đổi với PV, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk xác nhận, đơn vị nhận được đề xuất của lãnh đạo một số trường THPT tổ chức tuyển sinh vào lớp 10, xin được giảm điểm liệt để tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

Theo ông Phạm Đăng Khoa, kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2024-2025 của Đắk Lắk được vận dụng theo quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, trong đó, điểm liệt từ 1 điểm trở xuống. Việc một số trường xin giảm điểm liệt về 0 điểm là không thể và không giải quyết được.

"Đối với những trường tổ chức thi tuyển lớp 10 nhưng không đủ chỉ tiêu sẽ không được tuyển thêm. Sở sẽ cho các trường xét tuyển trên địa bàn huyện được tuyển bổ sung số lượng học sinh sao cho tổng chỉ tiêu của địa bàn các huyện không đổi", ông Phạm Đăng Khoa cho biết.

Liên quan thắc mắc của rất nhiều phụ huynh về việc nhiều tỉnh áp dụng mức điểm liệt trong thi tuyển vào lớp 10 là 0 điểm, trong khi Đắk Lắk áp dụng mức điểm liệt từ 1 trở xuống, ông Khoa cho rằng, từ nhiều năm nay, tại Đắk Lắk tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 tại các trường THPT chuyên biệt, trường chuyên đều áp dụng mức điểm liệt theo quy chế thi tốt nghiệp THPT nên nay vẫn áp dụng mức điểm liệt này. 

Theo thống kê của Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk, điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) trong kỳ thi tuyển sinh đầu vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh này lên đến 1.887 điểm liệt, trong đó, môn Toán chiếm đa số với 1.799 điểm liệt, môn Ngoại ngữ có 14 điểm liệt và Ngữ văn có 74 điểm liệt.

Danh sách các trường thiếu chỉ tiêu gồm: Trường THPT Krông Ana được giao tuyển 484 em, chỉ tuyển được 292 em, thiếu 192 em; Trường THPT Phan Bội Châu (Krông Năng) được giao tuyển 440 em chỉ tuyển được 261 em, thiếu 179 em; Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Krông Pắc) được giao tuyển 480 tuyển được 362 em, thiếu 118; Trường THPT Cư M'gar được giao tuyển 616 em, tuyển được 532, thiếu 84 em. Trường THPT Ngô Gia Tự (Ea Kar) được giao tuyển 528 em, tuyển được 461 em, thiếu 67 em. Trường THPT Buôn Hồ giao 484 em, tuyển được 422, thiếu 62 em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem