Đắk Lắk: Cứu sống sản phụ có thai nhau cài răng lược

Infonet Thứ năm, ngày 05/03/2015 11:00 AM (GMT+7)
Các bác sĩ đã xử lý thành công một biến chứng nguy hiểm trong sản khoa, qua đó cứu sản phụ và bé sơ sinh an toàn.
Bình luận 0

Sản phụ được cứu sống là Nguyễn Thị Phương ( 40 tuổi, trú phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Chị Phương được đưa tới cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì nhau thai cài răng lược.

img
Sản phụ Phương đang được phẫu thuật tại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (ảnh bệnh viện cung cấp).

Ngày 4/3, Bác sỹ Nguyễn Quang Hùng, trưởng Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) cho biết, vào ngày 1/3 sản phụ Phương được đưa vào cấp cứu trong tình trạng khó sinh, mất sức, cơ thể yếu.

Qua kiểm tra cho thấy, sản phụ đang mang thai bé gái 38 tuần tuổi, tuy nhiên nhau cài răng lược che phủ cổ tử cung, xuyên thủng cơ tử cung, bám vào bàng quang và giảm tiểu cầu vô căn.

Sau đó, các y, bác sỹ của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cứu sống thai nhi, cắt bỏ tử cung. Đến ngày 4/3, sức khỏe chị Phương và con gái rất ổn định, đang được các y bác sỹ chăm sóc đặc biệt. Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ đã truyền 6 đơn vị máu, 5 lít dịch, 2 đơn vị tiểu cầu cho bệnh nhân.

Bác sỹ Phan Trọng Nhơn, phó giám đốc bệnh viện Đa Khoa Thiện Hạnh Đắk Lắk cho biết, nhau cài răng lược là một sản khoa nguy hiểm gây tai biến sản khoa và tử vong mẹ. Nếu không được phát hiện và can thiệp sớm sẽ nguy hiểm cho sản phụ và thai nhi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem