Đắk Lắk: Đường biến thành sông, nhiều phương tiện chết máy sau cơn mưa

Ngọc Giàu Thứ hai, ngày 30/08/2021 21:30 PM (GMT+7)
Chiều 30/8, sau một cơn mưa, đoạn quốc lộ 27 qua xã Ea Tiêu và dọc Trung tâm hành chính huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã bị ngập nặng và nước chảy xiết, gây khó khăn trong việc tham gia giao thông của người dân.
Bình luận 0

Sau trận mưa lớn chiều 30/8, nhiều tuyến đường ngập sâu. Video: Ngọc Giàu.

Tây Nguyên đang bước vào mùa mưa, những trận mưa lớn thường xuyên xuất hiện khiến tuyến đường dọc Quốc lộ 27 (khu vực xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) và khu vực Trung tâm hành chính huyện Cư Kuin bị ngập nặng. Tình trạng ngập cả bánh xe cộng thêm việc dòng nước chảy xiết như thác gây khó khăn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đắk Lắk: Đường biến thành sông, nhiều phương tiện chết máy sau cơn mưa - Ảnh 1.

Đường ngập khiến một người phụ nữ phải xuống xe để dắt bộ. Ảnh: Ngọc Giàu.

Bà Lê Hồng Tuyết (trú tại huyện Cư Kuin) cho biết: "Mỗi lần mưa lớn là đường sẽ bị ngập, nước chảy mạnh lắm, nhiều lúc đi ngang qua mình sợ nếu không vững tay lái là bị cuốn xuống mương. Tình hình nếu ngày mai còn mưa lớn như thế này nữa thì còn ngập hơn, không khác gì "sông" luôn, năm nào đến mùa mưa cũng vậy mà". Tại một số đoạn đường trũng thấp, ghi nhận mực nước ngập cao gần bằng Cọc H bên lề đường.

Đắk Lắk: Đường biến thành sông, nhiều phương tiện chết máy sau cơn mưa - Ảnh 2.

Mực nước ngập cao đến một số biển quảng cáo của người dân bên lề đường. Ảnh: Ngọc Giàu

Ông Phạm Văn Huy, một người tham gia giao thông (trú tại xã Ea Tiêu) cũng bày tỏ: "Mùa mưa này hay bị ngập lắm, nhiều lúc đang đi xe máy mà "rầm" một cái là biết mình vừa đi vào ổ gà. May mà ổ gà nhỏ với tay lái mình vững chứ không cũng ngã xe rồi".

Một số tuyến đường có các "ổ voi", "ổ gà" trước đó, vì ngập, nước đục chảy xiết đã hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông khiến nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

Được biết, Dự án hệ thống thoát nước Khu trung tâm hành chính huyện Cư Kuin đã được phê duyệt và triển khai với số vốn hàng chục tỷ đồng trong những năm qua. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn giẫm chân tại chỗ và theo người dân tại địa phương thì mỗi lần mưa lớn các tuyến đường dọc Trung tâm hành chính huyện và dọc Quốc lộ 27 (qua địa phận xã Ea Tiêu) đều bị ngập cục bộ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại được sau trận mưa lớn: 

Đắk Lắk: Đường biến thành sông, nhiều phương tiện chết máy sau cơn mưa - Ảnh 3.

Mặt đường lênh láng nước sau mưa. Ảnh: Ngọc Giàu.

Đắk Lắk: Đường biến thành sông, nhiều phương tiện chết máy sau cơn mưa - Ảnh 4.

Nước chảy xiết khiến việc tham gia giao thông gặp nguy hiểm. Ảnh: Ngọc Giàu.

Đắk Lắk: Đường biến thành sông, nhiều phương tiện chết máy sau cơn mưa - Ảnh 5.

Nhiều người tham gia giao thông "bì bõm" trong dòng nước. Ảnh: Ngọc Giàu.

Đắk Lắk: Đường biến thành sông, nhiều phương tiện chết máy sau cơn mưa - Ảnh 7.

Nước đục ngầu và ngập sâu khiến tầm nhìn người tham gia giao thông bị hạn chế. Ảnh: Ngọc Giàu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem