Đắk Lắk: Gỡ giãn cách, hàng trăm người đi làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp

Duy Hậu Thứ hai, ngày 16/08/2021 16:11 PM (GMT+7)
Hôm nay, 16/8, hàng trăm người dân đã kéo đến Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh Đắk Lắk để làm các thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp.
Bình luận 0

Ngày 16/8, ông Nguyễn Văn Cường- Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk - cho biết, sau khi TP.Buôn Ma Thuột gỡ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, người lao động đã đến trung tâm rất đông.

Đắk Lắk: Hàng trăm người đi làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ đến lượt làm thủ tục. Ảnh: Duy Hậu.

Số lao động này chủ yếu đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ trợ cấp thất nghiệp (nhận quyết định) và thẻ ATM để rút tiền trợ cấp tháng đầu tiên. Bởi việc nhận thẻ không thể làm theo hình thức trực tuyến được.

"Do số lượng người quá đông, trung tâm không thể kiểm soát hết nên phân bổ người theo từng đợt để đảm bảo an toàn chống dịch. Buổi chiều, đơn vị chủ động điện thoại và nhắc nhở cho họ đến theo từng ngày để đảm bảo giảm bớt số lượng đến, tránh xảy ra tình trạng quá tải"- ông Cường nói.

Đắk Lắk: Hàng trăm người đi làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp - Ảnh 2.

Trong sáng 16/8, rất đông người lao động đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Duy Hậu.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng cùng ngày, có hàng trăm người dân đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh. Ngoài người dân trong TP.Buôn Ma Thuột còn có cả người dân từ các huyện, thị của Đắk Lắk và cả người dân ngoại tỉnh.

Đến 10h cùng ngày, lượng người đến đây vẫn còn rất đông. Nhiều người phải đứng ngoài cổng để chờ được làm thủ tục. Trước nguy cơ mất an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covi-19, trung tâm đã cho đóng cửa ra vào, cắt cử người nhắc nhở người dân giãn cách, sát khuẩn, đeo khẩu trang…

Theo tìm hiểu, đa phần người dân đến để nhận kết quả giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp vì những khó khăn hiện tại trong cuộc sống. Anh V.V.T (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: "Tôi làm việc ở một doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương. Cuối tháng 4 vừa qua, do dịch Covid-19 bùng phát nên tôi phải về nhà. Do kinh tế gia đình quá khó khăn nên khi nghe tin TP.Buôn Ma Thuột hết giãn cách theo Chỉ thị 16, tôi đã chạy ra để làm thủ tục nhận tiền trợ cấp".

Chị Đ.T.L (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) cũng cho biết: "Tôi làm việc cho một doanh nghiệp sản xuất bao bì ở tỉnh Đắk Lắk nhưng đã nghỉ việc mấy tháng trước. Do kinh tế quá khó khăn nên hôm nay tôi đến để làm thủ tục nhận tiền trợ cấp thất nghiệp".

Theo một cán bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, do thời gian qua, TP.Buôn Ma Thuột thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên trong ngày đầu tiên dỡ bỏ chỉ thị này, người dân đã tập trung về rất đông. Ngoài những người đến làm/nhận hồ sơ hưởng trợ cấp còn có nhiều người đến để được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Cũng theo cán bộ này, hiện Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh đã tổ chức nhận hồ sơ trực tuyến nhưng người dân trực tiếp đến làm thủ tục vẫn rất đông.

Clip: Người dân đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp.

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 7, toàn tỉnh có hơn 650 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó chủ yếu là người bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc trước thời hạn (620 người); số người làm việc ở địa phương khác chiếm gần 60%.

Tính đến ngày 2/8, toàn tỉnh đã có hơn 5 ngàn người nộp hồ sơ để giải quyết các chế độ trợ cấp thất nghiệp. Hiện tỉnh đã chi gần 13 tỷ đồng bao gồm tiền trợ cấp thất nghiệp hơn 12,8 tỷ và tiền hỗ trợ học nghề hơn 131 triệu đồng cho tổng cộng hơn 4.200 người.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem