Đắk Lắk: Hàng trăm người phải cách ly vì F1 của ca bệnh 3237 từng đi đám cưới

Ngọc Giàu Chủ nhật, ngày 09/05/2021 14:05 PM (GMT+7)
Ngày 9/5, ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm người liên quan đến ca bệnh Covid-19 số 3237 trên địa bàn.
Bình luận 0

Qua điều tra, các trường hợp F1 của ca bệnh 3237 là 8 nhận viên Trạm Y tế phường Tân Thành (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cùng một số người trong nhà, tiệm photo, nhân viên nhà xe, các hàng quán... Bên cạnh đó, có 350 người có liên quan tham dự đám cưới tại nhà hàng Thanh Lịch (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) do có F1 của ca bệnh này đi dự.

Đắk Lắk: Hàng trăm người phải cách ly vì F1 của ca bệnh 3237 từng đi đám cưới - Ảnh 1.

Ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm người liên quan đến ca bệnh 3237

Hiện ngành Y tế Đắk Lắk đang lập danh sách và ra quyết định cách ly y tế tại nhà 350 trường hợp này. Tại con hẻm nơi ca bệnh lưu trú, lực lượng chức năng khoanh vùng, phong tỏa, cách ly 34 hộ gia đình, 4 dãy nhà trọ với 144 nhân khẩu.

Kết quả truy vết mới nhất cho thấy, ngày 7/5 ca bệnh này đi mua đồ ăn, hàng hóa tại quán Chả Quạt (đầu hẻm 189 Mai Hắc Đế), quán cháo dinh dưỡng Panda (đường Mai Hắc Đế), mua hàng hóa tại đường Điện Biện Phủ (không nhớ địa chỉ), chở, đón cháu đi học Trường Mầm non Hoa Lan, tới chùa Hồng Phước.

Ngày 8/5, chị T đi mua cơm tại quán cơm chay Giác Đức (đường Y Jút), mua cháo dinh dưỡng Panda (đường Mai Hắc Đế), mua cam và rau chợ nhỏ phường Tân Thành, mua rau, thịt, cá tại chợ ngã tư Mai Hắc Đế, mua thuốc tại tiệm thuốc Thảo Trang Mai (ngã tư đường Mai Hắc Đế - Giải Phóng), mua mì tại quán Quỳnh Anh (hẻm 183 Mai Hắc Đế).

Ca bệnh 3237 là chị C.T.T.T (hộ khẩu thường trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, là nhân viên Thẩm Mỹ Quốc Tế AMIDA tại Đà Nẵng).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem