Đắk Lắk: Học sinh khai giảng qua máy tính, điện thoại và... cả loa phát thanh

Duy Hậu - Ngọc Giàu Chủ nhật, ngày 05/09/2021 14:51 PM (GMT+7)
Hàng ngàn học sinh tỉnh Đắk Lắk hôm nay đã tham gia buổi lễ khai giảng qua máy tính, điện thoại và... loa phát thanh.
Bình luận 0

Sáng nay (5/9), trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hàng ngàn học sinh Đắk Lắk đã tham dự buổi lễ khai giảng đặc biệt. Buổi lễ được tổ chức trang trọng nhưng học sinh không tập trung tại trường mà tham gia trực tuyến hoặc nghe qua loa phát thanh.

Từ sáng sớm, mặc dù biết sẽ tham gia buổi lễ trực tuyến nhưng nhiều học sinh vẫn háo hức chuẩn bị quần áo mới. Một phụ huynh tại TP.Buôn Ma Thuột cho biết, từ sáng sớm, con gái anh đã thức dậy mặc đồ mới háo hức đón chờ giây phút bắt đầu buổi lễ khai giảng của trường.

Đắk Lắk: Học sinh khai giảng qua máy tính, điện thoại và qua... loa phát thanh - Ảnh 2.

Mặc dù tham gia khai giảng trực tuyến nhưng cháu Lê Bảo Ngọc (TP.Buôn Ma Thuột) vẫn rất nghiêm trang theo dõi hết buổi lễ. Ảnh: Vạn Tiếp.

Khi lá cờ Tổ quốc được kéo lên, con gái anh cũng đứng dậy và làm lễ chào cờ như đang tham gia buổi lễ trực tiếp tại trường. Suốt buổi lễ, cháu vẫn ngồi nghiêm trang theo dõi.

Tại trường Tiểu học Phan Chu Trinh (TP.Buôn Ma Thuột), ngay từ sáng sớm, Ban giám hiệu cùng đội ngũ giáo viên của đơn vị đã chuẩn bị kỹ càng cho buổi lễ khai giảng.

Bà Đặng Thị Hải Yến - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Mặc dù là khai giảng trực tuyến nhưng chúng tôi đã xây dựng nhiều phương án khác nhau, chuẩn bị kỹ càng cho buổi lễ để các em vẫn có được ký ức của ngày đầu tiên đến trường”.

Đắk Lắk: Học sinh khai giảng qua máy tính, điện thoại và qua... loa phát thanh - Ảnh 4.

Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.Buôn Ma Thuột) livestream lễ khai giảng. Ảnh: Duy Hậu.

Cô Nguyễn Thị Xuân Hương- Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn (TP.Buôn Ma Thuột), thì cho biết: "Lễ khai giảng năm nay nhà trường có cắt bớt một số nội dung như văn nghệ chào mừng. Thay vào đó, chúng tôi lồng ghép các bài hát, đảm bảo trang trọng, ngắn gọn, đầy đủ nội dung và lan tỏa đến các thầy cô, học sinh, phụ huynh".

Tại trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP.Buôn Ma Thuột), lễ khai giảng được nhà trường xây dựng thành clip đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Bên cạnh đó, các lớp cũng tổ chức cho học sinh tham gia trực tuyến trên điện thoại, máy tính... Sau buổi lễ, một số giáo viên đã trò chuyện với học sinh của mình đồng thời ra một số bài tập nhỏ để các em "khởi động" năm học mới.

Đắk Lắk: Học sinh khai giảng qua máy tính, điện thoại và qua... loa phát thanh - Ảnh 6.

Học sinh trường THCS Trần Phú (huyện Krông Năng) tham gia buổi lễ khai giảng trực tuyến. Ảnh: Duy Hậu

Để đảm bảo cho những học sinh không có điều kiện (không có điện thoại, máy tính) vẫn có thể tham gia được lễ khai giảng trực, TP.Buôn Ma Thuột đã ghi âm lại buổi lễ khai giảng phát trên sóng phát thanh tại các xã, phường.

Bà Mai Thị Hồng Hà - Trưởng Phòng GD-ĐT TP.Buôn Ma Thuột- cho biết, trên địa bàn thành phố có hơn 20 trường đã tổ chức khai giảng trực tuyến. Tại những nơi không có điều kiện, các học sinh sẽ được nghe những nội dung chính qua loa phát thanh ở các xã, phường.

"Một năm học mới khởi đầu với nhiều khó khăn nhưng chúng tôi quyết tâm, cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học này"- bà Hà nhấn mạnh.

Tại huyện biên giới Ea Súp, hiện có 50 trường học các bậc từ mầm non đến THPT và GDTX với gần 20.000 học sinh đã sẵn sàng cho năm học mới.

Tuy nhiên, vì đây là huyện vùng biên, đa số người dân đều có hoàn cảnh khó khăn, việc tiếp nhận công nghệ thông tin còn ít nên lễ khai giảng chỉ có sự tham gia của các thầy, cô.

Thầy Nguyễn Văn Khóa - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Ea Súp cho biết, để chuẩn bị cho năm học mới, Nhà nước đã đầu tư sửa chữa, xây mới và nâng cấp nhiều cơ sở vật chất cho các trường học.

Trong lễ khai giảng đặc biệt, thầy Lương Minh Hải, Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng (xã Cư K'bang, huyện Ea Súp) cho biết, năm học 2021-2022 này, trường có 553 học sinh, trong đó 97% là con em người dân tộc thiểu số. Nhà trường đã triển khai tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên đầy đủ, trong đó ưu tiên đội ngũ dạy lớp 1 và 2. Trường cũng xây dựng kế hoạch năm học chi tiết ngay từ giữa tháng 8, phân công giáo viên xuống từng hộ gia định để tuyên truyền, vận động phụ huynh chuẩn bị cho năm học mới.

"Dù sáng nay do điều kiện người dân (ít tiếp cận công nghệ thông tin) mà điểm trường tôi hầu như không có học sinh tham gia khai giảng trực tuyến. Tuy nhiên, tôi cùng các thầy cô trong trường vẫn tổ chức lễ khai giảng trang nghiêm để cho thấy được sự trang trọng, ý nghĩa của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Tôi cũng bố trí các thầy cô quay phim, chụp hình lại để sau này gửi cho các em học sinh xem", thầy Hải nói.

Đắk Lắk: Huyện vùng biên chuẩn bị cho Lễ khai giảng online đặc biệt - Ảnh 1.

Trước đó, thầy Hải cùng các giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng tự chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Ảnh: N.G

Cô Đàm Thị Lâm - Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Cư K'bang, huyện Ea Súp) xúc động chia sẻ: "Tiếc là không thể làm khác được trong lúc dịch Covid đang phức tạp. Chưa bao giờ ở giữa thời bình, tôi lại thấy một lễ khai giảng đặc biệt đến như vậy".

Đắk Lắk: Huyện vùng biên chuẩn bị cho Lễ khai giảng online đặc biệt - Ảnh 4.

Cô Đào Thị Kim Thoa (trường Tiểu học Lê hồng Phong) đến tận nhà động viên và hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: N.G

Năm học 2021-2022 Đắk Lắk có hơn 450.000 học sinh theo học ở các cấp học, riêng cấp tiểu học gần 190.000 em.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem