Đăk Lăk: Lũ đột ngột ập về, cuốn phăng 11 người

Thứ năm, ngày 19/09/2013 12:08 PM (GMT+7)
Một cơn lũ lớn bất ngờ ập tới trong lúc hơn chục người dân đang làm rẫy gẫn nhau, cuốn phăng 11 người mất tích và chỉ "để lại" thi thể một nạn nhân mắc kẹt trên cây.
Bình luận 0
Theo thông tin Dân Việt mới nhận được, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính hai nạn nhân tử vong mà họ vớt được xác vào lúc 11h. Đó là ông Đào Văn Lý và bà Hầu Thị Mạy.

Trước đó, lực lượng cứu hộ đã tìm và cứu được 3 mẹ con bị mất tích trong trận lũ kinh hoàng.

Tính đến 12 giờ hôm nay, PV Dân Việt có mặt tại hiện trường đã xác định danh tính của 3 người cùng một gia đình còn sống, gồm cháu Đào Thị Thúy (18 tháng tuổi) và các chị Lý Thị Bằng và Đào Thị Mai.

img
Hình chỉ mang tính minh họa.

Cơn lũ kinh hoàng đột ngột ập tới vào khoảng 11h sáng ngày 17.9 vừa qua tại Ia Jlơi, một xã thuộc huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk.

Ông Nguyễn Đình Toàn, phó chủ tịch huyện đã xác nhận với PV Dân Việt thông tin trên. Theo tin ban đầu, 11 người bị trận lũ cuốn mất tích, 1 nạn nhân được tìm thấy với thi thể mắc kẹt trên cây.

Địa bàn xảy ra trận lũ thuộc lâm phần do công ty lâm nghiệp Rừng Xanh quản lý.

Được biết toàn bộ số người này đều cứ trú tại xã Cưca'bang, thuộc 4 hộ dân. Cơn lũ bất ngờ ập tới khi những người này đang làm rẫy gần nhau.

Anh Huỳnh Ngọc Toàn, 1 cán bộ của tỉnh đội cho biết, thông tin trên do ông Đào Văn Thanh - một người may mắn thoát được, kể lại. Ông Thanh vừa về tới nhà vào chiều tối qua, 18.9.

Theo lời ông Thanh kể lại: khi các gia đình đang làm rẫy thì có 1 trận lũ lớn "to chưa từng có" ập qua, cuốn phăng 4 lán trại của các hộ dân trên rẫy, và cuốn theo tất cả những người có mặt khi đó.

Thông tin về những người mất tích

- 6 người thuộc gia đình ông Đào Văn Lý (thôn 13): Ông Đào Văn Lý, bà Lý Thị Pành cùng 4 người con là Đào thị Mấy, Đào thị Phền, Đào Thị Thúy, Đào Thị Thủy.

- Ông Đào Văn Thanh (thôn 14), người thoát chết trở về, có bị vợ mất tích là bà Lý thị Di (SN 1970)

- Ông Đào văn Dịnh (thôn 14, SN 1955), vợ là Hầu Thị Mạy (SN 1960) và hai con là Dương Thị Hoa (1979), Đào Văn Giang (2012).

- Đến trưa 19.9, đã tìm được thi thể 2 nạn nhân. Đó là ông Đào Văn Lý và bà Hầu Thị Mạy.

Duy Hậu (Duy Hậu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem