Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước đó ngày 31/8, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản giao Sở GD-ĐT xác minh thông tin Trường THPT Chu Văn An tổ chức thi lại cho học sinh vào ngày 24/8 và sáng 25/8, tham gia kỳ thi có học sinh tại xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột (địa bàn có các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ).
Một giáo viên công tác tại Trường THPT Chu Văn An khẳng định, từ ngày 24/8 Trường THPT Chu Văn An có tổ chức thi lại cho học sinh khối lớp 10 và 11. Trong số này có nhiều học sinh thuộc địa bàn xã Cư Êbur, nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. "Hôm đó có học sinh của xã Cư Êbur đi thi lại và đó là sự thật", giáo viên này nói.
Một học sinh (xin giấu tên, trú tại xã Cư Êbur) khẳng định rằng vào sáng 24/8, em có đến trường để tham gia thi lại và khi ra đường, học sinh này đã bị lực lượng ở chốt kiểm dịch yêu cầu kiểm tra và hỏi lý do ra đường.
"Khi bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra, em đã trình bày là mình đi thi lại thì được tạo điều kiện cho qua chốt. Việc thi lại khi ở xã em đang có nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng khiến gia đình em rất lo lắng", em học sinh lo lắng nói.
Trong khi đó, ngày 25/8, sau khi nhận được phản ánh về việc tổ chức thi lại của Trường THPT Chu Văn An có học sinh thuộc địa bàn vùng dịch là xã Cư Êbur, bà Huỳnh Thị Kim Huệ - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An khẳng định đợt thi hoàn toàn không có học sinh tại xã này.
"Trường tôi tổ chức thi không có học sinh của xã Cư Êbur, những học sinh trong địa bàn giãn cách trường đều có thông báo đến tận học sinh và giáo viên chủ nhiệm sẽ cho thi vào đợt 2", bà Huệ cho biết.
Trước đó Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kết luận thanh tra với nhiều sai phạm về việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn; công tác tổ chức quản lý, dạy thêm tại Trường THPT Chu Văn An.
Sở đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An dừng ngay việc tổ chức dạy học tăng tiết, cắt tiết không đúng quy định; xây dựng kế hoạch dạy học theo đúng các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT; dừng việc thu tiền các tiết dạy tăng cường trong thời khóa biểu chính khóa của học sinh. Đồng thời chi tiền dạy thêm, học thêm học kỳ I năm học 2019-2020 theo đúng các tỷ lệ đã quy định; những nội dung chi sai, chi vượt yêu cầu đơn vị thu hồi và chi đủ cho các nội dung đã chi thiếu.