Đắk Nông: Cơ quan chức năng khẳng định không có sự cố bùn đỏ

Duy Hậu Thứ bảy, ngày 30/09/2017 14:06 PM (GMT+7)
Nghi ngờ hồ chứa bùn đỏ của nhà máy Alumin Nhân Cơ bị vỡ, người dân trình báo cơ quan chức năng và được chính quyền địa phương dẫn vào kiểm tra thực tế trong nhà máy để xác minh.
Bình luận 0

Sáng nay (30.9), ông Đàm Quang Trung –  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông xác nhận, đã kiểm tra khu vực nhà máy Alumin Nhân Cơ (huyện Đắk  R’lấp) và khẳng định không có “sự cố vỡ hồ bùn đỏ nhà máy Alumin Nhân Cơ”.

Theo ông Trung, mấy ngày nay trên địa bàn có mưa lớn khiến nước trên suối Đắk Dao chạy qua địa bàn xã Nhân Cơ dâng cao. Nước đã làm ngập một số tuyến đường khiến người dân không thể đi lại. Nước cũng làm ngập văn phòng làm việc của nhà máy.

Hôm qua (29.9), lãnh đạo xã Nhân Cơ cùng khoảng 40 người dân đã trực tiếp vào nhà máy kiểm tra thực tế và khẳng định không có chuyện vỡ hồ bùn đỏ.

img

Nhà máy Alumin Nhân Cơ.

Ông Ngô Tố Ninh - Phó Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - Tập đoàn than, khoáng sản Việt Nam cũng cho biết, thông tin về sự cố vỡ hồ bùn đỏ là không chính xác. Trước đó, có mưa làm nước suối dâng cao, gây ngập tuyến đường dẫn vào bon Bù Dấp (xã Nhân Cơ – khu vực gần nhà máy) khiến người dân không thể đi lại. Sau đó, chính quyền địa phương đã huy động phương tiện chở người dân qua chỗ ngập để về nhà. Do tuyến đường dẫn vào bon Bù Dấp quá thấp nên hễ có mưa to là bị ngập. Đồng thời, người dân và chính quyền địa phương đã kiến nghị công ty cho nâng tuyến đường, lắp cống thoát nước và công ty đã đồng ý.

“Các hồ bùn đỏ chịu được động đất cấp 5, cấp 7. Nhà máy đóng tại địa phương, mình cũng sinh sống tại đây nên rất ủng hộ việc người dân vào tham quan để biết được hoạt động của nhà máy” – ông Ninh cho hay.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, ngày 29.9 nhiều tuyến đường quanh nhà máy Alumin bị ngập nước, bùn về đỏ ngầu nên người dân nghi ngờ do sự cố từ nhà máy Alumin khiến bùn đỏ tràn ra ngoài nên báo chính quyền địa phương.

Cách đây hơn 1 năm, nhà máy sản xuất Alumin từng xảy ra sự cố vỡ máy bơm trong quá trình vận hành thử. Sự cố đã làm 9,58m3 kiềm tràn ra khu vực sân nhà máy. Một phần trong số này đã chảy ra suối Đắk Dao gây nên sự cố môi trường khiến cá, tôm bị chết, người dân bị dị ứng, phồng rộp da khi tắm nước suối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem