Đăk Nông: Dân cản trở dự án làng thanh niên lập nghiệp

Thứ ba, ngày 14/12/2010 21:09 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2011, nhưng đến nay, làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Quảng Trực, Tuy Đức, Đăk Nông vẫn còn nằm trên giấy bởi hàng trăm hộ dân chiếm giữ đất đai, đòi trở thành... hộ thanh niên lập nghiệp.
Bình luận 0

Làng thanh niên lập nghiệp (LTNLN) Quảng Trực có quy mô 1.231ha, 150 hộ thanh niên, tổng vốn đầu tư hơn 27 tỷ đồng với mục tiêu phát huy tinh thần xung kích của thanh niên để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn.

img
Đoàn công tác của tỉnh Đăk Nông và T.Ư Đoàn kiểm tra dự án LTNLN Quảng Trực.

Theo đó, các hộ thanh niên được giao 15ha đất ở, 270ha đất nông nghiệp, gần 900ha đất lâm nghiệp để khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng. Nhưng đúng một năm kể từ ngày giao đất, Ban quản lý dự án (BQLDA) vẫn chưa có tác động nào đáng kể đến mặt bằng dự án.

Qua khảo sát của chủ đầu tư, diện tích đất thổ cư được quy hoạch trên quốc lộ 14C đến ngã ba Lộc Ninh (đi tỉnh Bình Phước) đã bị xâm chiếm gần hết. Trong khi đó, dự án chỉ hỗ trợ công khai hoang 5 triệu đồng/ha nên không thể thu hồi đất, dẫn đến tranh chấp từ phía người dân. Trước tình hình trên, dự án phải điều chỉnh về khu vực từ ngã ba Lộc Ninh đến giáp lâm phần Công ty TNHH Ngọc Biển - khoảnh 9, tiểu khu 1541.

Tuy nhiên, khi chủ đầu tư tiến hành khai hoang thì hàng trăm hộ dân lại cho rằng đây là khu vực nghĩa địa của dòng họ, tổ tiên. Xung đột lên đỉnh điểm vào ngày 5 - 11, khi hàng trăm người dân bắt giữ 1 cán bộ BQLDA và 2 công nhân của doanh nghiệp tận thu gỗ, yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh phải trực tiếp xuống đối thoại mới thả “con tin”.

Mặc dù điểm nóng đã hạ nhiệt sau đó, song người dân vẫn đưa ra yêu sách: Nếu triển khai dự án tại tiểu khu 1541 thì chỉ được sử dụng đất từ mặt đường trở vào 50m, đồng thời phải bố trí cho 40 hộ dân xâm canh vào LTNLN mà không cần căn cứ theo các tiêu chí xét chọn của dự án.

Sau nhiều cuộc họp dân bất thành, BQLDA và UBND xã Quảng Trực đã mời người dân đi thực địa để khoanh lại các khu vực có mồ mả tại tiểu khu 1541. Song, theo cách “xác định” của người dân thì toàn bộ diện tích trong vùng dự án đều là... mồ mả.

Mới đây, BQLDA đã buộc phải chấp nhận “biến” 48/100 hộ có mồ mả thành hộ TNLN theo biên bản làm việc giữa Tỉnh đoàn, UBND huyện Tuy Đức, UBND xã Quảng Trực dù chuyện mồ mả chỉ là cái cớ để chiếm giữ đất đai. Tuy nhiên, vẫn không có gì đảm bảo rằng dự án không tiếp tục bị cản trở bởi các hộ dân còn lại.

Trước nguy cơ phá sản LTNLN, ngày 9 - 12, lãnh đạo tỉnh Đăk Nông đã tiến hành thị sát dự án, tìm biện pháp tháo gỡ vướng mắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem