10.000 người làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội

Thứ bảy, ngày 18/08/2012 05:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 17.8, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổ chức Caritas (CHLB Đức) tổ chức Hội thảo đánh giá chương trình hợp tác về đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên công tác tại các cơ sở bảo trợ xã hội.
Bình luận 0

Việt Nam hiện có khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, người khuyết tật. Trong số đó, người tốt nghiệp đại học mới chỉ chiếm 27%.

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá lại chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho các nhân viên, cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội; thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong thời gian qua, rút ra những bài học kinh nghiệm và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem