Đâm chết chồng vì... không ngủ chung

Thứ năm, ngày 25/11/2010 05:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 24-11, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Sen ở huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu 9 năm tù về tội giết người.
Bình luận 0
img
 Bị cáo Lê Thị Sen

Theo cáo trạng, tối 15-2-2010 bà Sen kêu chồng vào ngủ chung nhưng ông chồng không đồng ý mà bỏ ra ngủ riêng. Nghi ngờ ông đã hết thương, không quan tâm đến mình nữa, bà Sen đã giận dỗi kiếm chuyện gây gổ với chồng.

Sự việc dẫn đến xô xát và bà Sen đã dùng kéo đâm vào ngực chống khiến ông tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem