Đám cưới Công Phượng tại Nghệ An: Diện tích 1.440 m2, tốn gần 1 tỷ đồng

PV Thứ tư, ngày 02/12/2020 13:10 PM (GMT+7)
Gia đình Công Phượng đang dựng rạp trên sân bóng để tổ chức hôn lễ vào ngày 3/12. Chi phí vào khoảng 800 triệu đồng.
Bình luận 0

Vào ngày 3/12 tới đây, tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ tổ chức đám cưới thứ 3 của mình tại quê nhà Đô Lương (Nghệ An).

Đám cưới Công Phượng tại Nghệ An: Diện tích 1.440 m2, tốn gần 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Khác với những tiệc cưới sang chảnh ở 2 lần trước đó, tiền đạo xứ Nghệ quyết định chọn sân bóng xóm 4, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An làm nơi tổ chức tiệc cưới. Đây là nơi Công Phượng thường chơi bóng cùng bạn bè khi còn là một cậu bé.

Theo đại diện đơn vị thi công, chiếc rạp cưới có chiều dài 60m, rộng 24m, tổng diện tích 1.440 m2. Qua quan sát, chiếc rạp chiếm đến 2/3 sân vận động.

Ngoài độ “khủng” về diện tích, thì số tiền để thuê và lắp đặt chiếc rạp này cũng không hề nhỏ. Ông Nguyễn Công Năm – bác của Công Phượng cho biết: Tiền thuê rạp và lắp đặt, trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng… hết 800 triệu đồng. Công Phượng cũng đã đặt 80 mâm tại một nhà hàng ở Vinh đưa về Mỹ Sơn (Đô Lương) để mời khách.

Đám cưới Công Phượng tại Nghệ An: Diện tích 1.440 m2, tốn gần 1 tỷ đồng - Ảnh 2.

Đám cưới của Công Phượng ở quê sẽ có sự tham dự của họ hàng, bà con làng xóm, những người bạn thuở nhỏ và nhiều cầu thủ Nghệ An.

Trước đó, tiền đạo 25 tuổi và cô dâu Viên Minh tổ chức tiệc cưới hoành tráng ở hai địa điểm là Gem Center, quận 1 TP.HCM (16/11) và Phú Quốc (18/11).

Sau khi lo xong đại sự, Công Phượng sẽ trở lại Pleiku để cùng HAGL chuẩn bị cho mùa giải mới.

Hợp đồng giữa anh và CLB TP.HCM đã hết hạn sau khi V.League 2020 kết thúc. Đội chủ sân Thống Nhất rất muốn giữ chân tiền đạo xứ Nghệ nhưng không nhận được sự đồng ý của bầu Đức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem