Đàm phán hạt nhân Iran tái khởi động vào 13.4

Thứ tư, ngày 28/03/2012 19:37 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi hôm 28.3 thông báo, cuộc đàm phán giữa nhóm cường quốc P5+1 và Iran về chương trình hạt nhân nước này sẽ được nối lại vào ngày 13.4 tới.
Bình luận 0

Tuy nhiên, theo ông Salehi, địa điểm tiến hành đàm phán vẫn chưa được ấn định.

Trước đó, hồi đầu tháng Một, nhà ngoại giao hàng đầu Iran tuyên bố, Tehran sẵn sàng nối lại vòng đàm phán hạt nhân với sáu cường quốc, và Thổ Nhĩ Kỳ là địa điểm thích hợp nhất để tổ chức sự kiện này.

img
Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi. Ảnh: Presstv

Cuộc họp gần đây nhất giữa P5+1 (gồm năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) với Iran diễn ra tại thành phố Istabul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm ngoái.

Khi ấy, vòng đàm phán đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào, rồi rơi vào tình trạng bế tắc, đình trệ suốt hơn một năm qua.

Mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tiết lộ, hội nghị của P5+1 về chủ đề hạt nhân Iran sẽ được tổ chức trong tháng Tư, song ông không công bố ngày cụ thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem