Dàn diễn viên "Của để dành" sau 25 năm: Người ra đi, người sống kín tiếng

Thứ bảy, ngày 29/07/2023 14:18 PM (GMT+7)
Kể từ khi bộ phim phát sóng, số phận của dàn diễn viên "Của để dành" đến giờ đều có nhiều đổi thay.
Bình luận 0

Phát sóng năm 1998, bộ phim Của để dành đã tạo nên cơn sốt nhờ những thước phim chân thực, mang nhiều giá trị nhân văn. Lấy đề tài về tình mẫu tử trong cuộc sống hiện đại, 6 tập phim xoay quanh gia đình bà Vi (NSƯT Hoàng Yến) cùng 3 người con.

Vì tuổi già đau yếu, lại mới gặp tai nạn phải nằm một chỗ nên bà Vi luôn cần người chăm sóc. Thế nhưng ba người con của bà lại quá bận bịu với công việc nên thường xuyên đùn đẩy trách nhiệm chăm mẹ cho nhau. Quá thất vọng, bà Vi quyết định bỏ đi. Lúc này, ba người con mới nhận ra lỗi lầm của mình.

Sau 25 năm lên sóng, Của để dành vẫn là một trong những bộ phim có sức sống mãnh liệt trong lòng khán giả. Dàn diễn viên của phim cũng là những cái tên được khán giả nhớ mãi. Đến nay, cuộc sống của họ đều có nhiều thay đổi.

NSƯT Hoàng Yến

Xuất thân từ sân khấu kịch nhưng Của để dành là bộ phim đưa tên tuổi của NSƯT Hoàng Yến đến với đông đảo khán giả. Trong phim, NSƯT Hoàng Yến gây xúc động khi thể hiện vai bà Vi - người phụ nữ tần tảo và yêu thương các con hết mực.

Dàn diễn viên "Của để dành" sau 25 năm: Người ra đi, người sống kín tiếng - Ảnh 1.

Vai diễn bà Vi trong "Của để dành" của NSƯT Hoàng Yến được nhiều khán giả yêu mến (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau vai diễn thành công trong Của để dành, bà không tham gia nhiều phim truyền hình vì điều kiện sức khỏe không cho phép. Trong sự nghiệp nghệ thuật, bà luôn được nhiều thế hệ diễn viên yêu mến, tôn trọng bởi tích cách hiền hòa cũng như thái độ nghiêm túc trong công việc.

Tháng 7/2020, NSƯT Hoàng Yến qua đời tại nhà riêng trong niềm tiếc thương vô hạn của khán giả và những thế hệ đồng nghiệp, hưởng thọ 88 tuổi. Bộ phim cuối cùng bà tham gia là tác phẩm tốt nghiệp của con trai.

NSND Anh Tú

Trong phim, NSND Anh Tú vào vai Thanh - con trai cả của bà Vi. Vai diễn của NSND Anh Tú được đánh giá là có chiều sâu về nội tâm khi mang tính cách hiền lành, có phần nhu nhược nhưng liên tục phải đứng giữa mẹ - các em và vợ.

Dàn diễn viên "Của để dành" sau 25 năm: Người ra đi, người sống kín tiếng - Ảnh 2.

NSND Anh Tú trong bộ phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau Của để dành, NSND Anh Tú tiếp tục thành công với hai bộ phim Đàn trời Chiều ngang qua phố cũ. Khi trở lại với sân khấu kịch, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với loạt tác phẩm như Cuộc đời tôi, Vũ Như Tô, Một mối tình… Anh cũng đảm nhiệm vai trò đạo diễn của một số vở kịch như Cạm bẫy, Chuyện chàng dũng sĩ, Truyện Kiều, Lâu đài trên cát, Romeo và Juliet…

Tháng 4/ 2018, anh nhậm chức quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Trước đó, nghệ sĩ từng có bốn năm làm phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật.

NSND Anh Tú lập gia đình khá muộn do bận rộn với công việc nghệ thuật. Năm 2001, anh kết hôn với vợ kém 12 tuổi. 3 năm sau, vợ chồng NSND Anh Tú chào đón con trai đầu lòng. Với anh, vợ con chính là nguồn động lực to lớn, luôn cổ vũ anh về mặt tinh thần.

Tuy nhiên khi sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, sức khỏe của NSND Anh Tú chuyển biến xấu do biến chứng của căn bệnh tiểu đường. Năm 2018, anh đột ngột qua đời ở tuổi 57 khiến khán giả không khỏi xót xa.

Thu Hường

Thu Hường vào vai cô con gái út tên Thư, nhân vật để lại ấn tượng sâu đậm bởi tính cách đỏng đảnh, đanh đá. Trong nhiều phân cảnh, Thu Hường diễn đạt đến mức khiến khán giả ghét lây sang cô.

Dàn diễn viên "Của để dành" sau 25 năm: Người ra đi, người sống kín tiếng - Ảnh 4.

Thu Hường gây ấn tượng với vai Thư trong "Của để dành" (Ảnh: Chụp màn hình).

Thời điểm quay bộ phim, nữ diễn viên là sinh viên năm cuối Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau Của để dành, Thu Hường tiếp tục tham gia các phim Sóng ở đáy sông, Vũ khúc ánh trăng... nhưng không vượt qua được "cái bóng" của vai diễn đầu tay.

Hiệu ứng của vai Thư "đỏng đảnh" đã khiến cuộc sống của Thu Hường có nhiều thay đổi. Cô từng chia sẻ: "Khi đó, bạn bè, đồng nghiệp, các thầy cô, gia đình đều mừng cho tôi.

Mỗi lần ra đường, được mọi người chú ý, nếu có phải xếp hàng mua cái gì thì tôi cũng được ưu tiên. Tình cảm của người hâm mộ khiến cho tôi cảm thấy rất ấm áp.

Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ diễn viên cũng chỉ là một công việc giống như bao nhiêu việc khác. Tôi chỉ cố gắng hoàn thành tốt mỗi vai diễn chứ không nghĩ rằng mình là ngôi sao hay người nổi tiếng".

Sau 25 năm từ khi bộ phim Của để dành lên sóng, Thu Hường vẫn được khán giả gọi bằng cái tên Thư  "đanh đá", minh chứng cho thành công của vai diễn năm xưa.

Song, Thu Hường không buồn mà khẳng định: "Với một người nghệ sĩ, điều hạnh phúc nhất là có được một vai diễn để đời. Tôi thấy mình quá may mắn vì có được một vai diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi còn rất trẻ".

Gần đây, nữ diễn viên đang tham gia bộ phim Hồng Hà nữ sĩ. Cô vào vai mẹ của Đoàn Thị Điểm, một người phụ nữ mang những nét tính cách truyền thống của người Hà Nội. Chia sẻ với Dân trí, Thu Hường cho biết đây là vai diễn khiến ê-kíp làm phim trăn trở để lựa chọn một diễn viên phù hợp.

Dàn diễn viên "Của để dành" sau 25 năm: Người ra đi, người sống kín tiếng - Ảnh 5.

Thu Hường trong hậu trường phim "Hồng Hà nữ sĩ" (Ảnh: Đoàn phim).

Hiện Thu Hường công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Nhiều năm qua, Thu Hường vẫn lẻ bóng sau những mối tình không trọn vẹn. Trong nhiều lần chia sẻ, cô cho biết bản thân từng là người thoải mái, không để tâm quá nhiều tới những lời giục giã của phụ huynh.

Tuy nhiên, sau những mối quan hệ không có cái kết như ý, Thu Hường cảm thấy nản lòng. Nữ diễn viên từng thấy áp lực, thương bố mẹ khi con gái mãi không chịu kết hôn. "Dù rất thương bố mẹ, bây giờ tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa", cô từng tâm sự.

Hiện tại, cuộc sống của Thu Hường rất vui vẻ, hạnh phúc. Thường ngày, cô chọn lối sống ăn chay. Khi có thời gian, cô hay đi làm công quả tại các chùa và nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân ung thư.

Quách Thu Phương

Trong Của để dành, Quách Thu Phương vào vai Lan, con dâu của bà Vi. Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi nét đẹp dịu dàng cùng ánh mắt buồn man mác.

Dàn diễn viên "Của để dành" sau 25 năm: Người ra đi, người sống kín tiếng - Ảnh 6.

Quách Thu Phương trong phim "Của để dành" (Ảnh: Chụp màn hình).

Cùng với phim truyền hình, Quách Thu Phương còn thành công ở sân khấu với nhiều vở kịch gây tiếng vang tại Nhà hát Tuổi Trẻ như Vũ nữ đêm giao thừa, Nhà có ba chị em gái…

Sau một thời gian ngừng đóng phim, năm 2010, nữ diễn viên tái ngộ khán giả với vai diễn trong bộ phim Chít và Pi. Sau đó, cô tiếp tục tạm xa màn ảnh nhỏ suốt hơn 10 năm và tập trung cho công việc sân khấu. Năm 2020, cô trở lại với phim Đừng bắt em phải quên và tiếp nối là "bom tấn truyền hình" Hương vị tình thân.

Có sự nghiệp nghệ thuật ấn tượng nhưng Quách Thu Phương lại không được may mắn trong chuyện tình cảm. Năm 21 tuổi, cô kết hôn nhưng sớm đổ vỡ sau đó. Năm 2010, nữ diễn viên tái hôn lần 2 với một người ngoài ngành.

Tuy nhiên, do tính cách cầu toàn với việc "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" khiến Quách Thu Phương luôn cố gắng tự làm mọi thứ mà không nhờ ai giúp đỡ. Hậu quả, cô đã mắc căn bệnh trầm cảm lần 2 sau đổ vỡ hôn nhân đầu tiên.

Cũng vì thế, nữ diễn viên quyết định đến với yoga để giải tỏa áp lực. "Tập yoga rồi, tôi tháo gỡ áp lực một cách rất dễ dàng và dưỡng sức bền bỉ. Yoga giúp tôi và cả mọi người tăng khả năng tập trung và tư duy cũng nhanh hơn. Nhờ đó, công việc diễn xuất cũng thăng hoa, cảm xúc hơn", Quách Thu Phương tâm sự.

Dàn diễn viên "Của để dành" sau 25 năm: Người ra đi, người sống kín tiếng - Ảnh 7.

Quách Thu Phương từng rơi vào trạng thái không lối thoát trước khi tập yoga (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trải qua nhiều biến cố trong tình yêu nhưng với Quách Thu Phương, cô chưa từng thấy sợ tình yêu. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quách Thu Phương nói: "Tình yêu có nhiều khía cạnh, đâu chỉ có tình cảm nam nữ. Thật ra, lúc nào tôi cũng đang yêu. Tôi mà yêu thì thấy lúc nào cũng như mới, như lần đầu.

Tôi không sợ tình yêu, chúng ta không biết cách yêu thôi chứ nó không có lỗi. Tình yêu luôn đẹp. Tôi cũng tin sẽ có một tình yêu đẹp đến với mình vì tôi là người sống tích cực và biết yêu bản thân, yêu mọi người".

Hương Mai

Đảm nhận nhân vật cô bé giúp việc tên Luyến, diễn viên Hương Mai đã nhận được không ít tình cảm của khán giả. Trong nhiều phân đoạn, cô bé Hương Mai thời điểm đó đã khiến khán giả không kìm được nước mắt bởi diễn xuất hồn nhiên, giàu cảm xúc. Cũng vì đó mà nữ diễn viên không vượt qua được cái bóng của vai diễn này.

Dàn diễn viên "Của để dành" sau 25 năm: Người ra đi, người sống kín tiếng - Ảnh 8.

Hương Mai trong "Của để dành" (Ảnh: Chụp màn hình).

Mãi cho đến 10 năm sau khi tham gia phim Của để dành, Hương Mai mới tái xuất màn ảnh nhỏ qua một số vai phụ trong các phim như XU50, Bão khô, Hương ngọc lan. Sau đó, cô rút lui khỏi nghệ thuật, tập trung công việc dạy đàn tại một trung tâm âm nhạc và mở một tiệm áo cưới nhỏ.

Năm 2014, Hương Mai lên xe hoa và nhanh chóng đón con trai đầu lòng. Từ giã showbiz, hiện tại sao nhí Của để dành chọn cho mình cuộc sống bình dị, kín tiếng.

Theo Hương Hồ (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem