Dàn lãnh đạo Bankland lừa đảo hơn 4.700 người, lấy tiền mua biệt thự ven biển

Gia Bình Thứ bảy, ngày 07/09/2024 10:34 AM (GMT+7)
Bằng chiêu góp vốn đầu tư bất động sản, nhóm lãnh đạo Công Ty Bankland lừa 480 tỷ đồng của 4.700 người. Một phần số tiền này được dùng để mua biệt thự ven biển, shophose, liền kề của một doanh nghiệp tại Phú Quốc, Hạ Long.
Bình luận 0

Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP tập đoàn Bankland, đề nghị truy tố 6 người liên quan doanh nghiệp này.

Số này gồm Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ở TP.Thủ Đức); Nguyễn Thị Như (SN (1985, ở Thạch Thất, Hà Nội); Quản Văn Dương (SN 1984, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Văn Minh (SN 1991, ở Dĩ An, Bình Dương); Nguyễn Đức Minh (SN 1995, ở Tiên Lãng, Hải Phòng) và Nguyễn Thanh Vân (SN 1992, ở Đức Trọng, Lâm Đồng).

Dàn lãnh đạo Bankland lừa đảo hơn 4.700 người, lấy tiền mua biệt thự ven biển- Ảnh 1.

Một buổi quảng bá, lừa đảo bán cổ phiếu của Bankland.

Trước đó, Viện KSND TP.Hà Nội trả hồ sơ vụ án để tiến hành ghi lời khai những người bị hại, làm rõ số tiền đã đầu tư vào Công ty Bankland, số tiền đã được nhận và yêu cầu đề nghị về bồi thường dân sự.

Kết quả cho thấy, Vũ Đức Tĩnh là cố vấn cấp cao của Công ty Bankland, đã chỉ đạo Nguyễn Thị Như và Quản Văn Dương đứng ra thành lập doanh nghiệp này và thống nhất Dương giữ chức vụ Chủ tịch còn Như làm Tổng giám đốc. Bản thân Tĩnh sẽ được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của công ty.

Sau khi thành lập, Tĩnh đã chỉ đạo Như và Dương tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn hợp tác đầu tư vào công ty, mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường; quảng bá để bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư gồm dự án bất động sản tại xã Hồng Vân (Thường Tín, Hà Nội).

Nhằm quản lý được tài sản và dòng tiền nộp vào Công ty Bankland, Tĩnh bàn bạc với Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Đức Minh để thực hiện việc quản lý, đứng tên các tài sản được hình thành từ nguồn tiền của Bankland. Từ đây, Tĩnh có thể quản lý, điều hành Bankland mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý liên quan.

Cơ quan điều tra cho rằng, đã có 4.736 bị hại nộp tiền góp vốn hợp tác đầu tư, mua bất động sản tại dự án Hồng Vân hoặc mua cổ phiếu BLI của Công ty Bankland với tổng số tiền gần 480 tỷ đồng và bị chiếm đoạt hết.

Quá trình điều tra bổ sung, Vũ Đức Tĩnh khai đã sử dụng tiền huy động được của các nhà đầu tư để mua bất động sản ở nhiều nơi, trong đó có bất động sản là các biệt thự, shophouse, căn hộ tại các dự án do một tập đoàn lớn là chủ đầu tư tại Hạ Long và Phú Quốc. Các tài sản này được đứng tên Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Văn Minh.

Cảnh sát đã làm việc trực tiếp và được Tập đoàn này cho hay tại dự án ở Phú Quốc, có Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh. Nguyễn Văn Minh đứng tên ký hợp đồng mua bán nhưng do một Công ty  đứng tên ký hợp đồng. Tập đoàn đề nghị cảnh sát có công văn yêu cầu doanh nghiệp này cung cấp tài liệu.

Ngày 11/4, Công ty có công văn trả lời, Nguyễn Thị Thanh Vân đứng tên 3 hợp đồng mua bán và Nguyễn Đức Minh đứng tên một hợp đồng. Các bất động sản trong hợp đồng đang được xây dựng và chưa được đăng ký cấp sổ đỏ.

Tuy nhiên, Công ty chưa cung cấp các tài liệu đóng tiền để thực hiện hợp đồng mua bán nên chưa xác định được hiện nay các cá nhân trên đã đóng bao nhiêu tiền để mua nhà đất.

Cơ quan điều tra đã yêu cầu Công ty  cung cấp toàn bộ bộ tài liệu liên quan đến việc nộp tiền mua bán các căn hộ, shophouse, biệt thự tại các dự án đồng thời phối hợp xử lý các tài sản liên quan vụ án. Đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cảnh sát.

Đối với hai căn tại dự án  do Ngô Minh Tuấn đứng tên, điều tra xác định tổng số tiền ông Tuấn đã thanh toán cho Công ty là hơn 10 tỷ đồng. Sau khi hai bên thoả thuận thống nhất thanh lý hợp đồng 2 căn hộ này, phía Công ty phải trả cho ông Tuấn hơn 11,6 tỷ đồng.

Công an Hà Nội đã yêu cầu Công ty chuyển toàn bộ số tiền theo thoả thuận chấm dứt với ông Tuấn tới tài khoản điều tra nhưng đến nay, doanh nghiệp này chưa thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem