Dân Thủ đô “cháy da, đỏ thịt” trong nắng nóng vượt ngưỡng 40 độ C

Hồng Phú Thứ hai, ngày 31/07/2017 15:09 PM (GMT+7)
Nắng nóng hầm hập, đường phố Hà Nội như “chảo lửa” khiến người dân Thủ đô “hoa mắt, chóng mặt”.
Bình luận 0

img

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ sáng sớm nay (31/7), nhiệt độ ngoài trời Hà Nội đã gần 30 độ C.  Gần về trưa, nhiệt độ tăng cao gần 40 độ C,  nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn do hiệu ứng đô thị.

img

Người dân dùng đủ mọi cách để giảm nhiệt như dùng khăn mặt thấm ướt đội lên đầu, áo chống nắng, khẩu trang…

img

Dùng mọi cách để chống lại nắng nóng khi đi bộ trên đường

img

Những ngày này, cánh xe ôm phải bịt kín từ đầu đến chân do thường xuyên đứng ngoài đường

img

Vất vả nhất là những người lao động ngoài trời, anh Long một thợ xây dựng cho biết, nắng nóng cũng phải cố làm cho kịp tiến độ

img

Gánh trên vai hơn hai chục cân nhãn, chị Lan rong ruổi khắp thành thị mưu sinh dưới trời nắng nóng

img

Đường phố Hà Nội như “chảo lửa”, một người bán hàng rong nhễ nhại mồ hôi, da mặt đỏ ửng vì phải đạp xe dưới nắng nóng hầm hập

img

 “Đứng đợi ở đây 15 phút mà chưa có xe, nắng nóng mình không sợ chỉ sợ các con không chịu nổi, đợt này thời tiết thất thường làm các em nhỏ đổ bệnh” chị Hoa cho biết. Trong ảnh: Em bé nhễ nhại mồ hôi trên lưng mẹ , khi bắt xe taxi trên đường Đê La Thành (cổng bệnh viện Nhi Trung ương). 

img

Cả gia đình che nắng cho em bé khi qua đường vào viện trên đường Đê La Thành

img

Nắng nóng, khiến cánh mày râu cũng phải mặc áo chống nắng

img

 Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng sẽ kết thúc vào ngày mai (1/8)

Nóng vượt ngưỡng 40 độ C, người Hà Nội mở mắt là thấy nắng

Do ảnh hưởng của trường gió phân kì kèm theo hiệu ứng nhà kính, hiệu ứng đô thị, nhiệt độ ngoài trời Hà Nội dự...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem