Dân tộc dao
-
Đi ngược Hà Giang về phía Đông chừng 30 km du khách có thể bắt đầu chuyến du lịch của mình tại xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê được ví như “Vịnh Hạ Long” của Hà Giang, với cảnh sắc và thiên nhiên hùng vĩ. Đặc biệt du khách còn được chiêm ngưỡng những chú cá nheo “khổng lồ” nặng hơn 10 kg do người dân nơi đây nuôi…
-
Với ý chí và nghị lực của tuổi trẻ, anh Cháng Văn Páo (37 tuổi), ở thôn Cao Bành, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang (Hà Giang) đã nỗ lực vượt khó, bước đầu thành công với mô hình kinh tế tổng hợp, đem lại thu nhập cao cho gia đình.
-
Là điểm nhấn trong du lịch cộng đồng, du lịch khám phá ở Lai Châu, bản Sì Thâu Chải không chỉ thu hút du khách bởi cảnh đẹp của tạo hóa, còn là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo của người Dao, mỗi năm đón hàng nghìn du khách trong nước và không ít du khách nước ngoài tìm tới trải nghiệm.
-
Quyết tâm biến những cánh rừng hoang vu thành những cánh rừng Quế tiền tỷ, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bản thân, anh Bàn Văn Minh, sinh năm 1980, người dân tộc Dao đỏ ở thôn Làng Câu (Yên Bái) đã biết tận dung thế mạnh, phát huy tiềm năng sẵn có để vươn lên làm giầu với mức thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
-
Vùng núi Phia Oắc, Phia Đén, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) có độ cao trên 1.300m so với mực nước biển, khí hậu mát lạnh với sự đa dạng phong phú về sinh học, thực vật, trong đó có cây quý trong Sách đỏ Việt Nam.
-
Thuốc nam là tài nguyên quý giá bảo vệ sức khỏe cho con người, việc bảo tồn và phát triển nghề thuốc nam của đồng bào người Dao không chỉ bảo đảm sinh kế cho bà con mà còn góp phần bảo tồn và làm nên thương hiệu bền vững của dược liệu Việt Nam.
-
Nông thôn mới ở một xã có tỷ lệ 60% đồng bào DTTS ở Yên Bái, cơ sở khang trang, dân đang khá giả lên
Xã Tân Hương (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) có gần 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, địa phương này đã có những bước chuyển mình rõ rệt, nhiều hộ có thu nhập kinh tế cao. -
Là huyện vùng cao biên giới phía Tây của tỉnh Hà Giang, do điều kiện về địa hình, nhiệt độ trung bình hàng năm thấp, độ ẩm cao huyện Hoàng Su Phì có điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm từ nông nghiệp có chất lượng cao. Trong đó, nổi bật là các sản phẩm OCOP có nguồn gốc từ cây chè Shan tuyết.
-
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và quyết tâm vươn lên làm giàu, ông Triệu Tạ Hin người dân tộc Dao, ở thôn Làng Giang, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi tổng hợp và thành lập Hợp tác xã cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
-
Tinh thần nhân ái mà Phiên Chợ Trái Tim đã và đang lan tỏa hơn 30 tuần qua đã kết nối những trái tim yêu thương từ nhiều vùng miền, dân tộc khác nhau đến gần nhau hơn. Vừa qua, các bạn sinh viên thuộc cộng đồng sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội đã cùng chung sức, mang đến chương trình những nét văn hóa đặc sắc.