Triệu Tạ Hin, một người Hà Giang, từ hai bàn tay trắng đến danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023"

Nguyễn Quân Thứ bảy, ngày 07/10/2023 18:51 PM (GMT+7)
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và quyết tâm vươn lên làm giàu, ông Triệu Tạ Hin người dân tộc Dao, ở thôn Làng Giang, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi tổng hợp và thành lập Hợp tác xã cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
Bình luận 0

Càng vinh dự hơn khi ông là một trong 2 đại diện của tỉnh Hà Giang được bình chọn trong 100 "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023".

CLIP: Triệu Tạ Hin, nông dân Làng Giang, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang)-Nông dân xuất sắc năm 2023.

Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng...

Sinh ra trong gia đình thuần nông, cả nhà chỉ trông chờ vào nương lúa, nương ngô, thu nhập bấp bênh nên cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Nhiều thời điểm, cả gia đình ông phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi; nhiều năm nỗ lực mà cái đói, cái nghèo đeo đẳng mãi.

Sau khi xây dựng gia đìn và ra ở riêng, không cam chịu cảnh quanh năm đói nghèo, năm 2008, ông mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình. Ông Hin đã vay mượn của người thân để đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm (trâu, nuôi lợn, gà, cá) và trồng cây cam. Cho đến nay, trừ chi phí, mỗi năm cho thu nhập trên trên 150 triệu đồng từ việc chăn nuôi và trồng cam.

Triệu Tạ Hin – Từ hai bàn tay trắng đến “nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 - Ảnh 2.

Ông Triệu Tạ Hin (đứng sau) voiws mô hình nuôi trâu hàng hóa.

Ông Triệu Tiến Quang, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoàng Su Phì cho biết, trong nhiều năm gần đây, hội nông dân đã tổ chức đào tạo tập huấn, kỹ thuật hướng dẫn để các hội viên phát triển mô hình kinh tế và sau khi được hỗ trợ phát triển, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả và mô hình của gia đình ông Triệu Tạ Hin là một điển hình. Cùng với phát triển kinh tế gia đình, ông Hin cũng đã tiếp tục hướng dẫn các hộ khác để phát triển theo, chính vì vậy, nhiều hộ gia đình nghèo, cận nghèo đã có thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống.

Không chỉ dừng lại ở đó, năm 2010, nhận thấy được lợi ích kinh tế từ cây chè Shan tuyết, ông Hin cùng hơn 50 hộ dân trong thôn đã liên kết lại cùng nhau kinh doanh tập thể, góp vốn thành lập Hợp tác xã (HTX) chè Phìn Hồ và từng bước đưa danh tiếng "Fìn Hò Trà".

Trở thành nông dân xuất sắc.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà gỗ truyền thống của đồng bào người Dao, trên khuôn mặt hồ hởi ông Hin kể rằng, những năm trước khi làm chè, bà con trong thôn thường bán chè cho thương lái bên Trung Quốc nhưng thừng xuyên bị ép giá, hoặc giá thường lên xuống bấp bênh. Vì vậy, tôi đã đứng ra kêu gọi bà con trong thôn cùng nhau thành lập HTX.

Triệu Tạ Hin – Từ hai bàn tay trắng đến “nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 - Ảnh 3.

Triệu Tạ Hin cùng các thành viên xây dựng thành công HTX chè Phìn Hồ.

Để nâng cao giá trị kinh tế từ cây chè cổ thụ, những năm sau đó, HTX đã mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng vùng nguyên liệu. Hiện nay HTX liên kết và bao tiêu sản phẩm cho 410 hộ nông dân trồng chè với diện tích 210ha. Hợp tác xã có nhà xưởng chế biến công suất đạt 8 – 10 tấn chè tươi/ngày.

Qua các năm hoạt động, HTX đã dần nâng cao chất lượng sản phẩm, công suất nhà xưởng chế biến và đa dạng hóa các dòng sản phầm trà, tạo được niềm tin và thương hiệu sản phẩm từ người tiêu dùng với nhãn hiệu sản phẩm Fìn Hò Trà. Từ đó giúp bà con thành viên HTX nâng cao năng suất, nâng cao thu nhập từ cây chè và đồng thời doanh thu của HTX cũng được tăng lên đáng kể. Tổng sản lượng của HTX đạt 280 tấn, doanh thu đạt 8,9 tỷ đồng/năm. Thu nhập của các thành viên HTX bình quân từ 6 – 8 triệu đồng/ tháng.

Gây dựng thành công thương hiệu Fìn Hò Trà, HTX cũng đa dạng hóa các sản phẩm sản xuất với 5 dòng chè khác nhau đó là: Trà xanh, Hồng trà, Trà đen, Bạch trà, Trà Tiên. Mỗi loại sản phẩm đều có hương và vị khác nhau, với giá bán từ 300 nghìn đồng đến 12 triệu đồng/kg. Năm 2015, Fìn Hò trà đã được tổ chức liên minh Châu Âu chứng nhận sản phẩm Organic EU.

Đáng chú ý, với việc luôn tuân thủ những quy định về sản xuất, chế biến chè sạch theo tiêu chuẩn hữu cơ, không ngừng đầu tư, nâng cấp công nghệ sản xuất và xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, năm 2021, hai sản phẩm của HTX là Trà xanh hộp 100gr và Hồng trà hộp 100gr đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chứng nhận đạt sản phẩm OCOP 5 sao Quốc gia. Đây cũng là hai sản phẩm đầu tiên của tỉnh Hà Giang đạt OCOP 5 sao, mang đến niềm vinh dự, tự hào rất lớn cho các hộ đồng bào dân tộc Dao.

Triệu Tạ Hin – Từ hai bàn tay trắng đến “nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 - Ảnh 4.

Các sản phẩm "Fìn Hò Trà" được thị trường Châu Âu đón nhận.

Đến nay sản phẩm sản phẩm "Fìn Hò Trà" được khách hàng và các đối tác đánh giá cao về chất lượng cũng như mẫu mã, đã và đang khẳng định được thương hiệu trên thị trường, trở thành một trong những cây trồng chủ lực giúp người dân tộc Dao nơi đây vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng ở huyện vùng cao huyện Hoàng Su Phì.

Từ năm 2019, sản phẩm Fìn Hò Trà đã xuất hiện tại hệ thống siêu thị Winmart và hệ thống cửa hàng Sài Gòn Co.opmart. HTX hiện có 6 nhà phân phối với hàng trăm điểm bán hàng trong cả nước và 2 đơn vị xuất khẩu. Hiện nay, các sản phẩm chè của HTX Chế biến chè Fìn Hò trà đã xuất khẩu sang một số quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Đài Loan, Nga, Đức… nhận được sự đánh giá cao của người tiêu dùng.

Theo ông Triệu Tạ Hin, để có được thành công như hôm nay, trước hết bản thân anh luôn phải cần cù, bản lĩnh và kiên trì, dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách. Danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" sẽ tiếp tục là động lực để ông cố gắng hơn nữa trong phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt khó vươn lên, ông Triệu Tạ Hin đã hiện thực hóa khát vọng làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, góp phần nhân rộng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và chung sức xây dựng bản làng ấm no, hạnh phúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem