Đảng Cộng sản Việt Nam
-
PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là chủ trương lớn của Đảng nhưng cũng là mệnh lệnh, đòi hỏi của cuộc sống.
-
Trong suốt 95 Xuân qua, Đảng ta – đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam – đã lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách, làm nên những thắng lợi, thành tựu vĩ đại, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử vẻ vang của dân tộc.
-
Từ khi ra đời tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của quốc gia, dân tộc. Sự phát triển của đất nước gắn rất chặt với vai trò lãnh đạo của Đảng, ngược lại sự phát triển của quốc gia, của dân tộc khẳng định uy tín, vị thế cho Đảng.
-
“Hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang tập trung giải quyết mấy vấn đề lớn, trong đó phải sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, để bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; rồi vấn đề đột phá phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số…”, PGS –TS Nguyễn Trọng Phúc nói.
-
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2025), Dân Việt giới thiệu về các Tổng Bí thư của Đảng trong lịch sử.
-
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa xuân năm Canh Ngọ 1930 là hệ quả của các điều kiện đã hội tụ đầy đủ. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt trọng đại của cách mạng Việt Nam. Hôm nay, Đảng đã xác định những “điểm hội tụ” trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và nắm bắt thời cơ để đất nước phát triển.
-
Là chỉ huy trực tiếp lãnh đạo các đơn vị chủ lực tác chiến trên chiến trường, đồng chí Chu Huy Mân vừa có tài phát hiện vấn đề trên chiến trường, vừa có nhiều sáng kiến, cùng anh em, đồng chí, đồng đội giải quyết khó khăn, giành thắng lợi trong các trận đánh.
-
Đứng trước vinh dự to lớn trở thành người châu Á đầu tiên được trao giải Nobel Hòa bình, nhà lãnh đạo này kiên quyết từ chối nhận, trở thành trường hợp duy nhất trong lịch sử Giải Nobel Hòa bình làm điều này.
-
Theo GS-TS Phùng Hữu Phú, ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.
-
Những luận điệu và thủ đoạn phản ánh sai lệch về quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay đều xuất phát từ những tổ chức, cá nhân chống cộng cực đoan, chống chủ nghĩa xã hội và cơ hội về chính trị.