Đằng sau lùm xùm của chương trình “Điều ước thứ 7” trên VTV...

Thế Lượng Thứ bảy, ngày 17/01/2015 08:08 AM (GMT+7)
Những sóng gió mà câu chuyện tình yêu của vợ chồng người hát rong khiến dư luận xôn xao trong vài ngày qua đã có lời giải đáp: Nhóm làm Chương trình “Điều ước thứ 7” (VTV3) nhận trách nhiệm vì chưa điều tra kỹ càng đã cho phát sóng. 
Bình luận 0

Éo le quanh nhân vật Thanh

Ngày 10.1, chương trình “Điều ước thứ 7” phát sóng câu chuyện về cặp vợ chồng hát rong và điều ước hát trên sân khấu chương trình “Sao mai điểm hẹn”. Câu chuyện kể về chàng trai Nguyễn Nhật Thanh (tên thật là Nguyễn Bá Thanh) và cô gái khiếm thị Như Đào- đã vượt qua sự ngăn trở của gia đình bên nội để đến với nhau, có một con gái nhỏ và hàng ngày họ đi hát rong mưu sinh.

img
Vợ của anh Thanh cùng bố, mẹ chồng ở quê nhà tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Ảnh:H.Đ
Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của họ đã lấy nước mắt của nhiều người và khơi lên trong họ niềm tin ở tình người, tình yêu chân chính. Tuy nhiên, sau khi chương trình phát sóng, lùm xùm xảy ra vì Thanh- người chồng của cô gái khiếm thị bị phát giác đã có gia đình và 2 con ở quê nhà Quảng Xương (Thanh Hóa). Phóng viên NTNN đã tìm về gia đình Thanh thôn 8, xã Quảng Đại thì được biết, năm 2010, ông bà Nguyễn Bá Nhữ đã tổ chức cưới vợ cho con trai. Vợ Thanh là Nguyễn Thị Hà (SN 1991), người cùng làng, cùng xã. Vợ chồng Thanh- Hà hiện nay đã có 2 con gái...

 

Bà Nguyễn Thị Chung - mẹ của Nguyễn Bá Thanh cho biết: “Con trai tôi có vợ, con hẳn hoi. Những lúc nhàn rỗi, không đi biển cùng cha, thì em nó đi hát rong, kiếm tiền nuôi vợ, con. Cách đây chừng hơn 2 năm, có cháu Đào người ở tỉnh Nghệ An, được Thanh đưa về nhà chơi. Chúng tôi nghe cháu Đào kể; Đào có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Bản thân Đào là người khiếm thị, bố mẹ li dị nhau, nên Đào ở một mình. Trong lúc con trai tôi đi hát rong kiếm tiền, thì tình cờ gặp Đào, nghe Đào kể về gia cảnh, nên đã thương cảm và nhận là anh em kết nghĩa. Đào xin gọi vợ chồng tôi là bố, mẹ kết nghĩa và gọi vợ chồng cháu Thanh là anh trai, chị dâu… vậy mà bây giờ, sự việc lại ra nông nổi này”.

Chị Nguyễn Thị Hà (vợ Thanh) khẳng định: “Bản thân em cũng như bố, mẹ chồng em không biết thực hư câu chuyện này như thế nào. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Đó là vợ chồng em đã có hai mặt con và em đang mang bầu cháu thứ 3, được 5 tháng. Hôm trước, khi đài truyền hình chuẩn bị phát sóng Chương trình Điều ước thứ 7 trên VTV3, chồng em nói là anh ấy đã gọi điện thoại cho những người làm chương trình, đề nghị không phát chương trình này. Thế nhưng, không hiểu vì sao họ vẫn phát sóng chương trình ấy? Một điều nữa khiến gia đình em thấy lạ, là người ta làm chương trình về chồng em như thế, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai là người ở đài về gia đình em tìm hiểu”.

Cẩu thả trong xác minh thông tin

Về phần nhóm làm chương trình Điều ước thứ 7, tháng 8.2014, chính Tổng đạo diễn chương trình là ông Lại Bắc Hải Đăng đã cho biết trên bao chí rằng VTV đã biết thông tin nhân vật Thanh có vợ con ở quê sau khi quay xong phóng sự nên đã dừng phát sóng. Trước thời điểm phát sóng 2 tiếng, đã có một cuộc điện thoại từ Thanh yêu cầu dừng phát sóng do Thanh đã có vợ con ở nhà, nếu phát chương trình này sẽ có người ảnh hưởng rất nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến mạng sống. Tuy nhiên, gần đây, do BTV Diệp Chi và nhân vật Đào vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, Đào cho biết hiện nay Thanh và Đào đã quay lại với nhau, mong muốn chương trình được lên sóng nên VTV đặt vấn đề phát sóng trở lại chương trình này.

img
Gia đình bà Tuyết hiện đang nuôi con của Như Đào. Ảnh: C.T

 Tổng đạo diễn chương trình cho biết: “Khi BTV Diệp Chi nói chuyện với Đào muốn về nhà Thanh để thẩm tra thì Đào nói là không cần “vì em đã trực tiếp về tận xã Quảng Đại để xác minh và được anh Toàn công an xã xác nhận Thanh chưa đăng ký kết hôn, chưa có vợ”. Chi nghe thấy thông tin đó thì tin tưởng hoàn toàn và lấy số điện thoại, được anh Toàn xác nhận qua điện thoại. Tuy nhiên, ngay tối 15.1, khi gọi lại thì cậu Toàn đó không hề tồn tại. Gọi về công an xã nơi Thanh ở cũng xác nhận không có ai tên Toàn”. Như vậy mấu chốt của câu chuyện này đã rõ, do ê-kíp thực hiện chương trình quá tin vào lời nhân vật Đào, đã không về tận quê Thanh ở Thanh Hóa thẩm tra thực tế... nhưng vẫn cho phát sóng. Và hậu quả là ê-kíp bị lừa, khán giả bị lừa vì đã tin vào câu chuyện tình đẹp như cổ tích của cặp vợ chồng hát rong.

 

Được biết, chương trình “Điều ước thứ 7” sẽ có lời xin lỗi công khai toàn thể khán giả trong số phát sóng của chương trình vào hôm nay, ngày 17.1 trên kênh VTV3.

VTV thừa nhận sai sót lớn

Chiều 16.1, VTV đã ra thông cáo thừa nhận sai sót của Chương trình Điều ước thứ 7, và cho biết nguyên nhân dẫn đến việc cho phát sóng chương trình với những sai sót lớn là do những người thực hiện chương trình đã không thực hiện đúng quy trình thẩm tra thông tin, phát sóng thiếu cẩn trọng, thiếu chặt chẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc. 
VTV khẳng định sẽ kiểm điểm hết sức nghiêm túc và xử lý đúng mức đối với những sai phạm của những người thực hiện chương trình và các cá nhân liên quan. VTV gửi lời xin lỗi chân thành tới gia đình của chị Nguyễn Như Đào và anh Nguyễn Nhật Thanh, đặc biệt là vợ và con hiện tại của anh Thanh vì những tổn thương mà chương trình đã gây ra cho họ. VTV cũng xin lỗi khán giả đã theo dõi chương trình bởi những sai sót lớn.

Thanh Hà 
“Gia đình tôi  không oán trách”

 Sáng ngày 16.1, PV NTNN đã gặp bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1966) mẹ của  Đào trong căn nhỏ trong hẻm ở thôn 3 xã Tương Sơn, Anh Sơn (Nghệ An). Đào không có nhà vì phải đi hát kiếm tiền nuôi con. Bà Tuyết kể ngọn ngành sự việc: "Từ năm 2012, Đào và Thanh quen nhau và quyết định ra mặt gia đình bên ngoại. Mừng vì Thanh lành lặn, lại bày tỏ tình cảm và yêu thương cháu Đào thật sự. Sau khi 2 cháu đến với nhau và trở thành vợ chồng, rồi ra thuê nhà ở thị trấn Anh Sơn và làm nghề hát rong và bán tăm kiếm tiền mưu sinh trên địa bàn. Lúc này gia đình chúng tôi đâu biết cháu Thanh đã có gia đình, chỉ biết là hàng ngày nó chăm sóc Đào và con nhỏ rất chu đáo”.  Cũng theo bà Tuyết, khi biết vụ việc “gia đình tôi cũng không oán trách Thanh và mong Thanh có trách nhiệm với con”

Ông Lê Văn Hồng - Chủ tịch xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn cho biết:  "Chính quyền xã rất biết quan tâm đến vợ chồng chị Đào anh Thanh. Họ đến với nhau tự nguyện nhưng không đăng ký kết hôn tại chính quyền địa phương... Còn chương trình truyền hình làm về vợ chồng Đào-Thanh thì tôi khẳng định là không một phóng viên của đài truyền hình qua UBND xã làm việc với chúng tôi cả”.

Liên lạc qua điện thoại với Như Đào, chị cho hay: "Em rất tin tưởng vào tình yêu của anh Thanh dành cho mình và rất muốn thời gian ngày xưa quay lại để được sống cùng anh và con...".  

Cảnh Thắng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem