Đang thụ án trong trại giam, vẫn… gọi điện đe dọa giết người

Thứ sáu, ngày 13/03/2015 09:02 AM (GMT+7)
Bị trại giam xử lý vì dùng điện thoại gọi ra ngoài đe dọa giết người, mãn hạn tù Nguyễn Quốc Tuấn đã xách hung khí đến nhà người tố cáo mình…
Bình luận 0
Phản ánh đến đường dây nóng 0988811123 của báo Pháp luật & Xã hội, anh Nguyễn Văn Toan (SN 1971, trú tại  xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) “tố” Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1986, hàng xóm) trong thời gian thụ án ở trại giam số 5, thuộc địa bàn huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần gọi điện về dọa giết cả nhà anh Toan vì mâu thuẫn cá nhân trước đó.

Anh Toan đã ghi âm lại toàn bộ các cuộc gọi này rồi làm đơn tố cáo đến Cục Quản lý trại giam (Bộ Công an). “Cục Quản lý trại giam có trả lời, việc tôi tố cáo là đúng. Phía Cục đã có hình thức xử lý nghiêm”, anh Toan cho biết.

Mãn hạn tù, trở về địa phương, Tuấn lại gây sự. Như anh Toan trình bày: Đêm 25.11.2014, khi cả nhà anh đang ngủ thì Tuấn cùng vài thanh niên nữa mang kiếm đến tận cổng, chửi bới, dọa giết. “Họ đạp cổng và dùng kiếm chém liên tục vào cửa gỗ nhà tôi khiến vợ con tôi rất sợ hãi. Sự việc có nhiều hàng xóm chứng kiến. Tôi cũng đã gọi lãnh đạo thôn và Công an xã đến chứng kiến hiện trường với những vết chém vào cửa. Khi Công an xã về thì họ lại đến đe dọa tiếp” - anh Toan nói.

img
Anh Toan bên chiếc cửa bị chém nham nhở. Ảnh: Quốc Doanh
Ngay hôm sau, anh Toan có đơn tố cáo gửi Công an xã Cấn Hữu và vụ việc được chuyển lên Công an huyện Quốc Oai theo thẩm quyền. Nhưng đến nay, anh Toan chưa nhận được văn bản từ Công an huyện Quốc Oai về kết quả giải quyết vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Hào, Trưởng Công an xã Cấn Hữu cho biết: “Về việc ông Toan tố bị ông Tuấn đe dọa giết cả nhà qua điện thoại từ trại giam, sau khi nhận trình báo từ công dân, Công an xã đã có công văn gửi trại giam đề nghị kiểm tra làm rõ. Sau đó, trại giam cũng đã có trả lời Ban Công an xã rằng, việc Tuấn lén lút sử dụng điện thoại gọi ra bên ngoài là sự thật. Phía trại giam đã tịch thu điện thoại di động của Tuấn và có hình thức kỷ luật đối với Tuấn”.

Còn chuyện khi mãn hạn tù, anh này vác kiếm đến nhà anh Toan dọa giết người, ông Hào khẳng định đã lập hồ sơ và có biện pháp phòng ngừa để không để xảy ra việc mất an ninh trật tự ở địa phương.

“Công an xã đã gọi Tuấn lên lấy lời khai nhưng anh Tuấn không thừa nhận. Lời khai phía anh Toan thì chúng tôi chưa thu thập đủ chứng cứ. Công an xã đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Quốc Oai để xác minh, làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc này, không để xảy ra việc đáng tiếc” - ông Hào cho biết.
(Theo Khởi Chiến - Quốc Doanh/PL&XH)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem