Đánh bại võ sĩ Canada, Trương Thị Kim Tuyền gặp "sao" Thái Lan ở tứ kết Olympic

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 24/07/2021 10:25 AM (GMT+7)
Sáng nay (24/7), võ sĩ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền đã thắng thuyết phục Yong Yvette (Canada), qua đó ghi trên mình vào tứ kết Olympic Tokyo 2020 gặp đương kim vô địch thế giới Panipak Wongpattanakit (Thái Lan).
Bình luận 0

Trương Thị Kim Tuyền thắng thuyết phục

Tâm điểm ngày thi đấu 24/7 của đoàn Thể thao Việt Nam dồn vào nhà thi đấu Makuhari Messe khi nhà vô địch taekwondo châu Á 2021 Trương Thị Kim Tuyền xuất trận đối đầu võ sĩ dày dạn kinh nghiệm từng vô địch châu Mỹ Yong Yvette ở vòng 1/8 hạng -49kg nữ. 

Ở hai lần gặp nhau trước đó, phần thắng đều thuộc về Kim Tuyền. Cô hạ Yvette Yong 13-11 ở Giải Morocco mở rộng 2015 và thắng tiếp đối thủ 21-20 ở bán kết Giải vô địch thế giới 2017 tại Hàn Quốc - giải đấu mà sau đó Kim Tuyền đã xuất sắc giành HCB.

Olympic Tokyo 2020: Đánh bại võ sĩ Canada, Trương Thị Kim Tuyền gặp "núi" ở tứ kết - Ảnh 1.

Trương Thị Kim Tuyền (giáp đỏ) thắng thuyết phục Yong Yvette 19-5 để tiến vào tứ kết hạng -49kg nữ taekwondo Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Báo Thanh Niên (REUTERS)

Thận trọng khi nhập cuộc, Kim Tuyền đã tận dụng tối đa những khoảnh khắc Yong Yvette nôn nóng, sơ hở trong vòng 1 phút nửa sau hiệp 1 để liên tiếp ra đòn chân trúng giáp đầu và giáp bụng đối phương dẫn trước 5-0.

Sang hiệp 2, Yong Yvette càng cố gắng tấn công gỡ điểm là lúc Kim Tuyền có thời cơ phản đòn. Kết thúc 2 phút so tài hiệp 2, Kim Tuyền đã nới rộng khoảng cách điểm lên 16-3.

Trong hiệp 3 quyết định, Kim Tuyền ghi thêm được 3 điểm để thắng chung cuộc 19-5. 

Đối đầu đương kim vô địch thế giới

Ở hạng cân -49kg nữ môn taekwondo Olympic Tokyo 2020, kết quả bốc thăm đã đưa Kim Tuyền nằm ở nhánh đấu khá nặng. 

Cụ thể, sau khi vượt qua Yvette Yong, Kim Tuyền sẽ phải đối mặt với hạt giống số 1, đương kim vô địch thế giới, HCĐ Olympic Rio 2016 Panipak Wongpattanakit (Thái Lan) - người đã thắng thuyết phục Semberg Abishag (Israel) 29-5 ở vòng 1/8.

Trong quá khứ, Kim Tuyền và Panipak từng gặp nhau 3 lần và Kim Tuyền chưa một lần chiến thắng: Kim Tuyền thua Panipak 3-9 ngay trận đầu tiên ở ASIAD Incheon 2014; thua Panipak 4-7 ở bán kết Giải châu Á 2016 và thua đậm Panipak ở giải Grand Prix 2018.

Nếu vượt qua được đối thủ mạnh Panipak, Kim Tuyền có khả năng sẽ chạm trán hai võ sĩ hàng đầu thế giới khác là hạt giống số 5 Sim Jae Young (Hàn Quốc) hoặc hạt giống số 4 Yamada Miyu (Nhật Bản) ở bán kết.

Trận tứ kết giữa Kim Tuyền và Panipak sẽ diễn ra lúc 12 giờ 30 chiều nay (giờ Việt Nam).



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem