Taekwondo Việt Nam và 30 ngày "rực lửa" tìm vé dự Olympic

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 02/04/2021 14:10 PM (GMT+7)
Trong một tháng từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5/2021, taekwondo Việt Nam với điểm sáng Trương Thị Kim Tuyền quyết tâm giành vé dự Olympic Tokyo.
Bình luận 0

Trương Thị Kim Tuyền và mục tiêu Olympic

Tại cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về Giải vô địch các câu lạc bộ Taekwondo quốc gia - Cúp Đại sứ Hàn Quốc năm 2021 sáng nay (2/4), HLV đội tuyển Taekwondo Việt Nam Vũ Anh Tuấn cho hay:

"Vừa qua, các tuyển thủ taekwondo nằm trong diện đầu tư trọng điểm giành vé dự Olympic Tokyo đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 để chuẩn bị ra nước ngoài tập huấn, thi đấu.

Sức khỏe của các VĐV hiện đều rất tốt. Theo kế hoạch, ngày 14/4 khi có visa, chúng tôi sẽ sang Kazakhstan tập huấn trong khoảng 20 ngày.

Tiếp đó, đội tới Uzbekistan tập huấn khoảng nửa tháng nữa, trước khi di chuyển tới Jordan thi đấu vòng loại Olympic khu vực châu Á vào hai ngày 14 và 15/5".

Trương Thị Kim Tuyền là niềm hy vọng giành  vé dự Olympic Tokyo của taekwondo Việt Nam.

Trương Thị Kim Tuyền (giáp đỏ) là niềm hy vọng giành vé dự Olympic Tokyo của taekwondo Việt Nam.

Theo HLV Vũ Anh Tuấn, 5 điểm sáng được hy vọng sẽ giành vé dự Olympic Tokyo là Trương Thị Kim Tuyền (-49kg nữ), Trần Thị Ánh Tuyết (-57kg nữ), Hồ Thị Kim Ngân (dự bị), Phạm Đăng Quang (-58kg nam), Lý Hồng Phúc (-68kg nam).

"Nếu như trước đây, chỉ cần lọt vào bán kết, giành HCĐ là sẽ có vé dự Olympic thì từ Olympic 2016, VĐV phải lọt vào chung kết thì mới có vé dự Thế vận hội.

Nhiệm vụ thực sự khó khăn nhưng đội tuyển taekwondo Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ".

Trở lại quá khứ, taekwondo là môn đã mang về tấm huy chương Olympic đầu tiên cho Thể thao Việt Nam với tấm HCB Olympic Sydney 2000 của nữ võ sĩ Trần Hiếu Ngân.

Taekwondo Việt Nam và 30 ngày "rực lửa" tìm vé dự Olympic - Ảnh 2.

Nhà vô địch SEA Games Trần Thị Ánh Tuyết (giáp xanh) được kỳ vọng sẽ giành vé dự Olympic Tokyo.

Nhưng từ đó tới nay, hơn 20 năm trôi qua, các võ sĩ taekwondo Việt Nam chưa một lần được đứng trên bục nhận huy chương Thế vận hội.

Gần nhất tại Olympic 2012, taekwondo Việt Nam có 2 VĐV tham dự là Lê Huỳnh Châu, Chu Hoàng Diệu Linh nhưng đều thi đấu không thành công.

Tới Olympic 2016, taekwondo Việt Nam với 4 VĐV tham dự vòng loại là Trương Thị Kim Tuyền (-49kg nữ), Hà Thị Nguyên (-67kg nữ), Nguyễn Văn Duy (-58kg nam), Phan Trung Đức (-68 kg nam) đã không thể giành vé tới Thế vận hội.

Từ taekwondo đến… bóng chày!

Trước khi di chuyển đi Kazakhstan tập huấn hướng tới việc giành vé dự Olympic Tokyo, tất cả các VĐV đội tuyển taekwondo Việt Nam sẽ tham dự Giải vô địch các câu lạc bộ Taekwondo quốc gia - Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2021.

Giải đấu được coi như dịp để các võ sĩ kiểm tra lại phong độ, thể trạng của mình trước khi xuất ngoại.

Theo thông tin được Liên đoàn Taekwondo Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cho hay tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng nay, Giải vô địch các câu lạc bộ Taekwondo quốc gia - Cúp Đại sứ quán Hàn Quốc 2021 sẽ diễn ra tại Quảng Nam từ ngày 7 đến 14/4 tới.

Taekwondo Việt Nam và 30 ngày "rực lửa" tìm vé dự Olympic - Ảnh 3.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí công bố Giải vô địch các câu lạc bộ Taekwondo quốc gia - Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2021. Ảnh: Đức Trưởng

Giải thu hút số lượng VĐV đông kỷ lục với con số lên tới gần 1.000 VĐV đến từ 47 câu lạc bộ trên cả nước.

Các VĐV thi đấu 92 nội dung đối kháng và quyền ở 3 lứa tuổi gồm: 12 đến 14 tuổi, 15 đến 17 tuổi và trên 17 tuổi.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam khẳng định: "Giải vô địch các câu lạc bộ Taekwondo quốc gia - Cúp Đại sứ Hàn Quốc được tổ chức nhằm mục tiêu tạo sân chơi, cơ hội thi đấu cọ xát bổ ích cho các VĐV trên cả nước.

Đây cũng là hoạt động thiết thực đóng góp vào mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực văn hóa-thể thao".

Về phần mình, ông Suk Jin-young, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam bày tỏ: "Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hợp tác liên quan đến thể thao ở Việt Nam mà đặc biệt là Taekwondo. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy mối hợp tác vẫn chưa sâu rộng với tiềm năng của hai nước. Sắp tới chúng tôi sẽ xúc tiến giao lưu liên quan đến lĩnh vực bóng chày".

Nhân dịp này, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cũng đã ký kết hợp đồng hợp tác trong giai đoạn 2020-2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem