Đánh bom kép đẫm máu ở Pakistan để trả thù cho Bin Laden

Thứ sáu, ngày 13/05/2011 15:59 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hai vụ đánh bom liên tiếp xảy ra ở thị trấn Charsadda, Pakistan sáng 13.5 khiến ít nhất 73 người thiệt mạng. Phiến quân Taliban đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom này là trả thù cho Bin Laden.
Bình luận 0

Hầu hết các nạn nhân là học viên quân sự của một trường được Mỹ tài trợ. Vụ tấn công xảy ra khi các học viên quân sự vừa lên xe bus đi một đoạn ngắn sau buổi huấn luyện.

Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất xảy ra ở Pakistan kể từ sau vụ biệt kích Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ở Abbottabad hôm 1.5.

img
Truyền hình chiếu cảnh người chết  do vụ đánh bom kép nằm la liệt trên đường.

Theo hãng tin Reuters, lực lượng Taliban đã nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom kép này để trả thù cho cái chết của bin Laden.

Cảnh sát đã xác nhận cả hai vụ đều là đánh bom tự sát và xảy ra gần như cùng một thời điểm. Trong những năm gần đây, lực lượng Taliban đã giết hại hàng trăm người trong các vụ đánh bom ở nhiều nơi khác nhau trên đất.

Theo CNN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem