Danh sách Bộ Chính trị hiện nay sau khi 2 nhân sự cấp cao thôi chức

PVCT Thứ tư, ngày 18/01/2023 06:36 AM (GMT+7)
Tại 2 Hội nghị Trung ương bất thường vừa qua, có 2 nhân sự cấp cao được Trung ương đồng ý để thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Danh sách Bộ Chính trị hiện nay còn 16 ủy viên.
Bình luận 0

Tại Đại hội XIII của Đảng (tháng 1/2021), Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tại Hội nghị thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu18 Ủy viên Bộ Chính trị. Đến nay đã có 2 nhân sự cấp cao thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, đó là trường hợp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (thôi cả Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII), nguyên Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (thôi cả Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII), do đó Bộ Chính trị hiện nay còn 16 ủy viên.

1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Bộ Chính trị hiện nay sau khi 2 nhân sự cấp cao thôi chức - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, quê Đông Anh, Hà Nội. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Thường trực Bộ Chính trị (8/1999 - 4/2001); Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII (từ 1/1994), VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV, XV. Ảnh TTXVN

2. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Danh sách Bộ Chính trị hiện nay sau khi 2 nhân sự cấp cao thôi chức - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sinh năm 1958, quê Thanh Hóa. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Ảnh VGP

3. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Danh sách Bộ Chính trị hiện nay sau khi 2 nhân sự cấp cao thôi chức - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê Nghệ An. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Ảnh quochoi.vn

4. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Danh sách Bộ Chính trị hiện nay sau khi 2 nhân sự cấp cao thôi chức - Ảnh 4.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê Vĩnh Long. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV. Ảnh noichinh.vn

5. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Danh sách Bộ Chính trị hiện nay sau khi 2 nhân sự cấp cao thôi chức - Ảnh 5.

Bà Trương Thị Mai sinh năm 1958, quê Quảng Bình. Bà là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII, XIV, XV. Ảnh xaydungdang.org.vn

6. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên

Danh sách Bộ Chính trị hiện nay sau khi 2 nhân sự cấp cao thôi chức - Ảnh 6.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957, quê Tây Ninh. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ảnh Đ.H

7. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

Danh sách Bộ Chính trị hiện nay sau khi 2 nhân sự cấp cao thôi chức - Ảnh 7.

Đại tướng Tô Lâm sinh năm 1957, quê Hưng Yên. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Ảnh Chính phủ

8. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc

Danh sách Bộ Chính trị hiện nay sau khi 2 nhân sự cấp cao thôi chức - Ảnh 8.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc sinh năm 1958, quê Nghệ An. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV, XV. Ảnh congan.com.vn

9. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú

Danh sách Bộ Chính trị hiện nay sau khi 2 nhân sự cấp cao thôi chức - Ảnh 9.

Chủ nhiệm Ủy viên Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú sinh năm 1961, quê Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Ban Bí thư khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh Đ.X

10. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Danh sách Bộ Chính trị hiện nay sau khi 2 nhân sự cấp cao thôi chức - Ảnh 10.

Đại tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê Nam Định. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh Báo Quân đội nhân dân

11. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình

Danh sách Bộ Chính trị hiện nay sau khi 2 nhân sự cấp cao thôi chức - Ảnh 11.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1958, quê Quảng Ngãi. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Ảnh Trung tâm báo chí Quốc hội

12. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Danh sách Bộ Chính trị hiện nay sau khi 2 nhân sự cấp cao thôi chức - Ảnh 12.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê Hậu Giang. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết) XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Ảnh Trung tâm báo chí Quốc hội

13. Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng

Danh sách Bộ Chính trị hiện nay sau khi 2 nhân sự cấp cao thôi chức - Ảnh 13.

Ông Nguyễn Xuân Thắng sinh năm 1957, quê Nghệ An. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh Trung tâm báo chí Quốc hội

14. Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Danh sách Bộ Chính trị hiện nay sau khi 2 nhân sự cấp cao thôi chức - Ảnh 14.

Đại tướng Lương Cường sinh năm 1957, quê Phú Thọ. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh Báo Quân đội nhân dân

15. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh

Danh sách Bộ Chính trị hiện nay sau khi 2 nhân sự cấp cao thôi chức - Ảnh 15.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh sinh năm 194, quê Quảng Ngãi. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh Trung tâm báo chí Quốc hội

16. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Danh sách Bộ Chính trị hiện nay sau khi 2 nhân sự cấp cao thôi chức - Ảnh 16.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng sinh năm 1961, quê Ninh Bình; Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Ảnh Trung tâm báo chí Quốc hội


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem