Danh thần nổi tiếng háo sắc nhất thời Tam Quốc là ai?

Thứ tư, ngày 27/12/2023 14:33 PM (GMT+7)
Nói tới thời Tam Quốc, mọi người sẽ nghĩ nay tới tình trạng chiến tranh liên miên. Tuy nhiên, ngoài những cuộc chiến tranh thì vẫn còn những chi tiết khắc họa cuộc sống của những người có quyền thế. Dưới đây chính là nhân vật nổi tiếng háo sắc nhất trong thời Tam Quốc được khắc họa cực kỳ rõ nét.
Bình luận 0

Nói tới thời Tam Quốc, mọi người chắc hẳn sẽ nghĩ nay tới tình trạng chiến tranh liên miên không dứt. Nhưng thực ra cũng không phải như vậy, thời kỳ ấy quả thực là có xảy ra rất nhiều cuộc chiến tranh, đa số mọi người ngày này cũng đều phải sống trong nguy hiểm, đều phải lo lắng cho sự an toàn tính mạng cho bản thân mình. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều những người có quyền thế vẫn được sống cuộc sống cực kỳ tươi đẹp, bọn họ cũng không cần phải lo lắng về sự an toàn của chính mình, ngày ngày hưởng lạc trong tửu sắc. Vậy người háo sắc nhất trong thời kỳ ấy là ai?

Danh thần nổi tiếng háo sắc nhất thời Tam Quốc là ai? - Ảnh 1.

Trong thời Tam Quốc, không chỉ có chiến tranh liên miên mà còn có cuộc sống hưởng lạc trong tửu sắc của giới quyền thế.

Có lẽ có người sẽ nghĩ tới Lữ Bố, cũng bởi vì ông từng vì Điêu Thuyền mà phản bội cha nuôi của mình, không hề thương tiếc mà giết hại cha nuôi. Tất cả mọi điều ông làm đều xuất phát từ tình cảm dành cho đại mỹ nhân Điêu Thuyền nổi tiếng ấy. Nhưng đây cũng chỉ là một câu chuyện mang tính hư cấu mà thôi, cũng không thể hoàn toàn tin được. Tuy nhiên, việc ông háo sắc thì hoàn toàn có thật, chỉ là không hề nghiêm trọng như trong những câu chuyện kể.

Ngoài ra còn có Tào Tháo, cũng vì mỹ nhân Châu Thị, sau cùng lại hại chết con trai và thuộc hạ thân cận Điển Vi của mình, rồi còn không quên mang theo người phụ nữ này đi. Không thể không nói, điều này quả thực cũng hơi quá đáng. Lần đi Từ Châu giúp Lưu Bị chinh phạt quân Lữ Bố, Quan Vũ khi ấy luôn nói sau khi phá được cửa thành thì muốn xin cưới Đỗ Thị về, bản thân Tào Tháo vốn dĩ đã hứa với Quan Vũ chuyện này rồi nhưng sau đó lại cướp luôn người phụ nữ của Quan Vũ về nhà. Ông hoàn toàn không mảy may quan tâm lời hứa trước kia của mình với Quan Vũ, điều này thực sự khiến người khác phải phẫn nộ. Vì một người đàn bà mà lại có thể làm ra chuyện như thế, đúng là chỉ có thể là Tào Tháo.

Danh thần nổi tiếng háo sắc nhất thời Tam Quốc là ai? - Ảnh 2.

Nhưng trình độ háo sắc của hai người bên trên thực ra hoàn toàn kém xa so với Chung Diêu, người này chính là trọng thần của Tào Ngụy. Có người khi nghe tới tên ông có lẽ điều đầu tiên nghĩ tới đó chính là thể chữ khải (một thể chữ trong chữ Hán) của ông, còn có người sẽ nghĩ tới cuốn Thập nhị kỳ sách mà ông biên tập chỉnh sửa cho Tuân Du, chỉ là sau cùng không biên tập xong. Ngoài ra, còn có rất nhiều chuyện khác liên quan tới người này, tuy nhiên những điều mà mọi người biết về ông đều là mặt tốt khiến mọi người dường như không hay để ý tới những phương diện khác của ông.

Chắc mọi người đều biết ông có một người con trai tên là Chung Hội, người con trai này cũng vô cùng thông minh, có năng lực. Hồi nhỏ vô cùng lanh lợi, thế nên nhanh chóng trở thành một người được trọng dụng trong gia tộc, để làm được điều này thì chắc hẳn đã biết năng lực của người này như thế nào rồi. Ông còn từng giữ những bí mật quan trọng của đội quân Tư Mã. Người này còn cực kỳ mưu lược, được người đời mệnh danh là Tiểu Trương Lương, danh hiệu này có thể nói là đã rất cao rồi. Nhưng những chuyện này liệu có liên quan gì tới cha của ông không?

Danh thần nổi tiếng háo sắc nhất thời Tam Quốc là ai? - Ảnh 3.

Những ai từng đọc qua tài liệu thì sẽ biết Chung Diêu cùng tuổi với Tào Tháo, khi người con trai này ra đời, ông đã 75 tuổi rồi. Ở độ tuổi cao như vậy mà vẫn sinh ra được một người con trai thì quả thực là vô cùng tráng kiện. Cho dù là đã tới độ tuổi lão niên, ông vẫn không trì hoãn việc hưởng thụ mỹ sắc, quả là khiến người khác phải “khâm phục”.

Khi về già ông có độc sủng một người, đó chính là mẹ của Chung Hội, thậm chí còn không hề tiếc nuối mà bỏ chính thất phu nhân của mình. Chuyện này trong thời đại ấy quả thực là một điều khiến người khác kinh ngạc. Biện Thái hậu sau khi biết chuyện đã nói với Tào Phi, muốn bảo ông mời phu nhân về nhưng ông không hề đồng ý, còn suýt chút nữa tự sát. Thế nên sau này mọi người chẳng nói thêm nữa. Để có thể làm được điều này thì có thể thấy Chung Diêu yêu thương sủng ái người vợ này đến thế nào.



PV (Theo Công Lý và Xã Hội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem